Bỗng dưng…mất hứng chuyện 'phòng the', hãy coi chừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tụt ham muốn gần gũi có thể là tín hiệu cảnh báo rối loạn sức khỏe thể chất hoặc tâm lý cấn phải quan tâm nghiêm túc.

Tường trình “Bản đồ Tình dục Phụ nữ Ba Lan” công bố tháng 9/2023 với sự tham gia của đông đảo phái đẹp nhóm tuổi 18-69 cho thấy, chị em xứ sở Đông Âu gần phương Tây nhất chưa thật sự hài lòng với sinh hoạt thầm kín và thường thoả mãn nhu cầu khó nói của mình bằng thực hành tự sướng.

Xấp xỉ 50% tổng số trên 1000 người đẹp được khảo sát thừa nhận, thường xuyên mất hứng sinh hoạt phòng the vì lý do mệt mỏi. Những lý do mất hứng còn lại gặp nhiều nhất là trạng thái tâm lý xấu (49%), mâu thuẫn quan hệ vợ chồng (43%) và sự cố sức khoẻ (42%).

Bỗng dưng…mất hứng chuyện 'phòng the', hãy coi chừng ảnh 1

Xấp xỉ 50% tổng số trên 1000 người đẹp thường xuyên mất hứng sinh hoạt phòng the vì lý do mệt mỏi.

Viêm khớp dạng thấp, các bệnh mạn tính

Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí chuyên ngành World Journal of Orthopaedics cho thấy, 76% nạn nhân viêm khớp dạng thấp thừa nhận thường xuyên né tránh gần gũi vì tình trạng đau xương khớp cản trở nỗ lực thực hành chuyện ấy.

Tụt giảm ham muốn thầm kín cũng có thể là hệ quả các bệnh mạn tính, như tiểu đường, áp huyết cao, bệnh mạch vành, các bệnh tuyến giáp hay thiếu máu. Vì thế, hễ mất hứng với chuyện ấy, bạn cần nhanh chóng gõ cửa bác sĩ .

Trong khi Hiệp hội Tim mạch Mỹ cảnh báo, những bệnh tim mạch và thời gian điều trị chúng có thể gây hiệu ứng giảm thiểu đáng kể lượng máu cung cấp cho những địa bàn xa của cơ thể, trong đó có cơ quan sinh dục. Hệ quả, vì vùng kín thiếu máu, không chỉ mất hứng, nạn nhân còn khó hưng phấn hơn bình thường.

Bệnh trầm cảm cũng là thủ phạm nguy hiểm huỷ diệt ham muốn thầm kín, bởi nó tác động tiêu cực đến tất cả khía cạnh cuộc sống nạn nhân. Trầm cảm xô đẩy nạn nhân mất lòng tin, mệt mỏi, thất vọng, chán đời…- những trạng thái tâm thế tiếp tay mất hứng.

Stress, tân dược, rối loạn hormone

Chuyên gia sản phụ khoa kiêm bác sĩ trị liệu rối loạn tình dục- TS. Agnieszka Ledniowska nhấn mạnh, nguyên nhân mất hứng ở phụ nữ thường phức tạp hơn nam giới. Theo nữ chuyên gia, đứng đầu danh mục các thủ phạm huỷ diệt libido chị em là stress, ăn uống không lành mạnh, một số tân dược (thuốc hạ huyết áp, biệt dược chống trầm cảm hoặc một số thuốc tránh thai), những rối loạn thay đổi hormone, thí dụ do hệ quả mãn kinh.

Tình trạng tăng cân, béo phì cũng có thể tác động tiêu cực đến ham muốn chuyện ấy ở phụ nữ. Với nhiều chị em hiện tượng thay đổi phom dáng trái ý thường dẫn đến tụt giảm tự tin và tự nhiên mất hứng gần gũi.

Đa số phái đẹp coi tình cảm chân thành dành cho bản thân là điều kiện bắt buộc phải có để thoải mái thực hành chuyện ấy. Vì thế mâu thuẫn trong sinh hoạt thường nhật và những sự cố khả dĩ tổn thương lòng tin thường dẫn dắt chị em lảng tránh gần gũi.

Theo Spadek libido często kryje za sobą chorobę
MỚI - NÓNG