TPO - Theo một nghiên cứu của National Institutes of Health (Mỹ) có tới 43% phụ nữ và 31% đàn ông quốc gia này là nạn nhân rối loạn chức năng tình dục vì lý do lười vận động.
TPO - Khi cơ thể được cung cấp thiếu hoặc thừa hoặc mất cân đối các yếu tố cần thiết cho sự phát triển, trẻ sẽ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng. Đây là nguyên nhân gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh, tử vong ở trẻ em.
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) có tới 36,2% người trưởng thành mắc Hội chứng chuyển hóa cảnh báo (HCCH) và sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và tăng tỷ lệ tử vong.
TPO - Các nhà khoa học đã phát hiện ra một con đường giao tiếp chưa từng được biết đến trước đây cho phép các tế bào mỡ trực tiếp "nói chuyện" với não - ít nhất là ở chuột.
TPO - Nhập viện với chiếc bụng to khổng lồ do bị bóc tách động mạch chủ ngực bụng dọa vỡ, tăng huyết áp trên nền người bệnh béo phì, người đàn ông quốc tịch Đài Loan may mắn được các bác sĩ ở TP Cần Thơ cứu sống.
TPO - Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, cứ 36 giây lại có một người chết vì bệnh tim mạch, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ. Trái tim là một cơ bắp, và giống như tất cả các cơ bắp, nó cần được kích thích thường xuyên để luôn mạnh mẽ và khỏe mạnh. Nếu không tập thể dục thường xuyên, chất béo tích tụ trong động mạch làm tăng nguy cơ bị đau tim.
Theo nghiên cứu, có ít nhất 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Việt Nam cũng nằm trong top 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới. Người dân cần xây dựng thói quen vận động cũng như có kiến thức về dinh dưỡng, cân bằng.
TPO - Chế độ ăn uống nhiều thịt sẽ làm gia tăng các nguy cơ về Cholesterol, mỡ máu, bắt thận của bạn phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn từ đó dẫn đến các vấn đề về thận... Ngoài ra, ăn nhiều thịt sẽ tạo gánh nặng cho gan thận phải làm việc quá tải, không lọc được hết chất thải ra khỏi cơ thể, từ đó tích tụ và sinh bệnh khó lường.
TPO - Biến chủng Omicron với tốc độ lây lan nhanh đang chiếm ưu thế trong hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 ở trẻ em trên địa bàn TPHCM. Hầu hết bệnh nhi nhiễm bệnh đều ở mức nhẹ nhưng tâm lý lo lắng đang khiến phụ huynh ùn ùn đưa trẻ đến bệnh viện.
TPO - Dương tính với COVID-19 nhưng điều trị nhiều ngày không khỏi, bé trai 12 tuổi được chuyển đến bệnh viện. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi không chỉ dương tính với SARS-CoV-2 mà còn đang trong tình trạng sốc sốt xuất huyết trên cơ địa béo phì.
TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nam bệnh nhân 28 tuổi cân nặng 140kg đối mặt với nguy cơ tử vong. Gần 3 tháng qua các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa giúp bệnh nhân vượt qua tử thần.
Chuyên gia truyền nhiễm cho rằng, đối tượng đáng lo ngại khi học sinh TP. HCM hay các tỉnh thành khác được trở lại trường là những trẻ có cơ địa béo phì và bệnh nền.
TPO - Võ sĩ Sumo ăn tới 7.000 calo mỗi ngày và nặng tới 200kg, gấp 2-3 lần so với người trưởng thành trung bình. Nhưng họ không có triệu chứng của béo phì.
TPO - Sau nhiều ngày sốt, ho, khó thở, bé trai được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi đã gặp phải "cơn bão Cytokine", phải chạy ECMO, lọc máu điều trị tích cực.
TPO - Thực phẩm là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào tốt cũng có thể tiêu thụ bao nhiêu cũng được. Dưới đây là một số thực phẩm bạn không nên ăn uống quá nhiều.
TP - Trải qua những ngày giãn cách, học trực tuyến tại nhà, tình trạng trẻ thừa cân, béo phì đang trở thành nỗi lo lắng của nhiều gia đình. Theo GS.TS Nguyễn Gia Khánh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, trong mùa dịch, nhiều bậc phụ huynh có xu hướng bồi bổ quá mức cho con với hi vọng làm tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm nghiêm trọng.
TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tổn thương phổi nặng trên cơ địa béo phì, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong. Sau gần một tháng nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã giúp em vượt qua cơn nguy kịch trở về với gia đình.
TPO - Sau một tuần gấp rút thi công, sân bóng đá Phú Nhuận đã trở thành khu cách ly điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, không bệnh nền thuộc 'tầng 1' trong mô hình tháp 5 tầng điều trị COVID-19 của TPHCM. Hiện khu này đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên.
TPO - Tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì tăng gấp 2,2 lần, từ 8,5% năm 2010 lên thành 19,0% năm 2020, theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019 – 2020 của Viện dinh dưỡng quốc gia.
TP - Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng được công bố ngày 15/4 cho thấy, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng đang phải đối mặt gánh nặng gấp ba về dinh dưỡng, gồm suy dinh dưỡng thấp còi, thừa cân, béo phì và thiếu vi chất.
TPO - Hiện tại là những "nam thần" vạn người mê của V-Biz nhưng ít ai biết cả Huy Trần và Michael Trương - hai chàng trai nổi tiếng từ show hẹn hò "Người Ấy Là Ai" - đều từng có thân hình mũm mĩm nặng tới 100 kg.
TPO - Phục vụ đồ ăn cho vợ là một hành động thường được mọi người khen ngợi, nhưng trường hợp của Keith (Anh) lại bị khán giả chương trình truyền hình "Shut Ins: Britain's Fattest People" (Những người béo nhất nước Anh) chỉ trích gay gắt.
TPO - Vụ việc một nữ doanh nhân hút mỡ thất bại trở thành người thực vật và ra đi sau 10 năm vật lộn hiện đang gây chấn động cộng đồng làm đẹp khiến phái nữ run sợ.
TPO - Sở hữu "ngực khủng" luôn là niềm mơ ước của hầu như tất cả phụ nữ trên thế giới hơn cả vòng eo con kiến, nhưng có bộ ngực cực đại, to gấp rưỡi trái bưởi mà hơn nữa, lại hoàn toàn "tự nhiên" thì quả là điều kỳ lạ và hiếm có, nhưng nó cũng khiến người mẫu với hơn triệu người theo dõi trên Instagram này gặp một số phiền toái trong cuộc sống hằng ngày...
TPO - Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, cho dù có vắc-xin COVID-19, thì khả năng lớn là nó sẽ không mấy hiệu quả trong việc bảo vệ những người béo phì.