Ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), lượng khách tại các bến xe Hà Nội tăng đột biến. Từng xe nối đuôi nhau rời bến; tất cả các xe đều đông hành khách.
Năm nay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Tại các bến xe trọng điểm của Hà Nội, nhịp độ vận tải tăng nhiệt rõ rệt trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ. Từ đầu giờ chiều 13/2, tại các bến xe lớn, không khí đã trở nên nhộn nhịp khi dòng người đổ về bến để tìm chuyến xe về quê sớm nhất.
Tại bến xe Giáp Bát, từ đầu giờ chiều, đã có rất đông hành khách tại khu vực bán vé của các nhà xe đi các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định,…
Từng dòng xe khách nối đuôi nhau rời bến. Tất cả các xe đều đông hành khách.
Nhiều người mang theo hành lý, vội vã tìm đúng tuyến, đúng giờ để kịp rời Hà Nội sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm.
Khu vực sảnh chờ và các quầy bán vé đông dần hành khách theo từng giờ. Nhiều người mang theo túi quà, vali cỡ lớn, lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết kéo dài.
Theo dự báo, lượng hành khách qua bến xe Giáp Bát trong những ngày giáp Tết vào khoảng 16.000 lượt, tăng tới 400% so với ngày thường. Lượng phương tiện đáp ứng dao động từ 850 đến 900 lượt xe mỗi ngày.
Tại bến xe Mỹ Đình, càng về chiều, lượng khách càng đông. Bến xe đã làm việc với các nhà xe để tăng số chuyến phục vụ nhu cầu về quê ăn Tết của người dân.
Lượng khách trong ngày ước khoảng 17.000 lượt; số phương tiện đã được chuẩn bị sẵn khoảng 950 lượt/ngày.
Theo dự báo, lượng hành khách qua các bến xe Hà Nội trong thời gian cao điểm có thể tăng từ 300% đến 400% so với ngày thường. Một số tuyến ghi nhận lượng khách tăng đột biến vào từng thời điểm như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai…
Nhằm phục vụ cao điểm dịp Tết Nguyên đán, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa,… đã xây dựng phương án dự phòng với hơn 2.500 phương tiện, đồng thời tổ chức điều hành, phân bổ linh hoạt theo từng thời điểm khi lưu lượng hành khách tăng cao. Các bến xe cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xe buýt, xe trung chuyển nhằm kịp thời giải tỏa hành khách, hạn chế tình trạng ùn ứ trong khu vực bến.