Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không quản ngại nắng mưa, các bạn trẻ đang nỗ lực cùng chính quyền địa phương giao lương thực thực phẩm đến tay người dân sớm nhất.

Hôm qua là ngày thứ hai các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên của phường Hiệp Phú (TP. Thủ Đức) thực hiện nhiệm vụ đi chợ thay người dân trong đợt TPHCM thực hiện nghiêm ngặt quy định giãn cách để tăng cường phòng chống dịch.

Liên tục chốt đơn, ship hàng tận nhà

Đóng vai trò nòng cốt, Đoàn thanh niên phường tiếp nhận và xử lý đơn hàng người dân đã đặt mua tại các siêu thị đang hoạt động trên địa bàn. Sau khi chốt đơn, các bạn trẻ có mặt tại siêu thị để giúp nhân viên đóng gói và trực tiếp giao đến nhà từng hộ dân.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 1

Anh Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đoàn phường Hiệp Phú (TP. Thủ Đức, TPHCM) cho biết, để hỗ trợ bà con trên địa bàn mua sắm lương thực thực phẩm trong những ngày “ở yên chống dịch”, phường đã triển khai việc đi chợ thay cho người dân thông qua đầu mối tiếp nhận bằng hai đường link (địa chỉ đặt hàng) trên mạng để người dân đăng ký online. Trong đó một địa chỉ dành riêng để đăng ký mua hàng hóa lương thực thực phẩm, một địa chỉ để đăng ký mua sữa, bỉm tã, thuốc men… cho trẻ em, người già, chị em phụ nữ. Hàng hóa được cung ứng liên tục từ các siêu thị như VinMart, Coopmart, Bách Hóa Xanh.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 2

Đoàn viên thanh niên phường Hiệp Phú tham gia đóng gói, chuẩn bị đơn hàng giao đến các hộ dân trong ngày 26/8.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 3

Lực lượng cán bộ, tình nguyện viên của phường hoạt động liên tục suốt cả ngày để kịp thời mang đến bữa ăn hằng ngày cho bà con nhân dân trên địa bàn.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 4

Túi hàng đã được đóng gói, niêm yết đơn hàng cẩn thận ngay tại siêu thị, sẵn sàng giao đến người dân.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 5
Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 6

Đội ngũ shipper là các bạn đoàn viên thanh niên trực tiếp giao hàng cho bà con.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 7

Hầu hết các bạn dùng xe máy cá nhân để vận chuyển hàng hóa cho người dân.

Theo anh Linh, thông qua đầu mối này, Đoàn phường đã tiếp nhận được rất nhiều yêu cầu đi chợ thay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, với số lượng và chủng loại đa dạng. Do đó, ngay từ ban đầu triển khai, đơn vị tiếp nhận (cụ thể là số hotline, cũng chính là số điện thoại của Bí thư Đoàn phường) rơi vào tình trạng quá tải với hàng ngàn cuộc gọi vừa đăng ký, vừa nhờ hỗ trợ và phản hồi để “chốt đơn”.

Tính đến hết ngày 26/8, phường đã hỗ trợ giao tổng cộng 550 đơn hàng đến người dân trong 2 ngày qua. Những ngày tới, đội ngũ tình nguyện viên sẽ luân phiên đi chợ và giao hàng hóa đến cho bà con trên địa bàn các khu phố của phường trong suốt cả tuần.

Xông xáo trong các hoạt động của phường nhà, Cao Hoàng Long (học sinh Trường THPT Thủ Đức) liên tục tham gia các đội hình tình nguyện trên địa bàn phường, từ phát đồ ăn sáng, phát quà từ thiện, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin và hiện nay là ship hàng hóa tận nhà cho người dân trong ngày siết chặt giãn cách. “Trong buổi đầu thực hiện ship tụi em còn chưa kịp phân loại những đơn hàng trên cùng tuyến đường nên có khó khăn trong việc đi lại. Đồng thời cũng gặp khó khăn với số tiền lẻ phải trả lại cho khách hoặc thu thêm nếu đơn hàng vượt số lượng đã đặt trước đó.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 8

Hoàng Long giao đơn hàng đến tận nhà bà con.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 9

“Khi góp tay làm xong từng phần việc này bản thân em thấy vui lắm vì đã giúp được mọi người. Thấy mọi người nở nụ cười là em thoải mái lên hẳn. Em sẽ tham gia đội shipper đến hết đợt siết chặt giãn cách này để chung tay mang hàng hóa đến cho bà con”, Hoàng Long chia sẻ.

Vốn là Bí thư Chi đoàn khu phố trong thời gian trước đây và hiện tham gia vào Tổ COVID cộng đồng phường Hiệp Phú, Lê Thị Thảo Ly (25 tuổi) đã và đang chung tay thực hiện nhiều phần việc thiết thực giúp người dân. Thảo Ly cho biết công việc cô đang tham gia cũng không gặp phải khó khăn bởi đã làm nhiều việc tương tự từ trước giờ. Vì thế, Ly và các bạn đoàn viên thanh niên cố gắng đóng góp một phần công sức để giúp người dân không phải ra ngoài tiếp xúc với nhiều người trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 10

Thảo Ly cùng đồng đội chuẩn bị hàng hóa cho người dân ngay tại siêu thị.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 11

Cô cùng một chiến sỹ bộ đội trực tiếp ship hàng đến nhà dân. "Trước nay mình và các bạn đoàn viên thanh niên làm việc với nhau thôi, nay lại được các anh bộ đội hỗ trợ nữa nên cũng thú vị và vui lắm", Thảo Ly chia sẻ.

Cán bộ, công chức vào siêu thị gói hàng

Ngày 26/8, ông Trần Công Hiếu (chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND TP. Thủ Đức) cùng một số đồng nghiệp ở cơ quan cũng đã trực tiếp chuẩn bị từng phần đồ ăn, lương thực thiết yếu cho bà con đã đặt hàng trước đó.

Ông Hiếu cho biết, từ khi TPHCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, TP. Thủ Đức đã cử anh em cán bộ, công chức tham gia hỗ trợ người dân ngay tại địa phương mình đang ở.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 12

Ông Trần Công Hiếu cùng bạn trẻ thực hiện đóng gói hàng hóa cho người dân.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 13

Các nữ cán bộ, công viên chức của thành phố Thủ Đức cũng dành nhiều thời gian hỗ trợ bà con.

Bạn trẻ Thủ Đức liên tục chốt đơn, ship thực phẩm đến tận nhà người dân ảnh 14

Vị cán bộ TP. Thủ Đức trực tiếp chọn hàng cho người dân.

Vị cán bộ này cho rằng, trong hai tuần cao điểm chống dịch này, hoạt động đi chợ giúp dân với sự trợ giúp của lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương là yếu tố rất quan trọng để triệt để hạn chế người dân ra đường, qua đó kéo giảm được F0, F1 trong cộng đồng, tiến tới đưa cuộc sống trở lại bình thường. “Ở đâu cũng đều làm việc cả, dù ở cơ quan hay ở địa phương giúp người dân. Giúp được gì cho bà con là mình rất thích. Mình cố gắng hết sức làm sao để mang (đồ ăn) đến kịp bữa cơm cho người dân. Làm được gì giúp người dân khiến họ thấy vui thì mình cũng vui theo”, ông Hiếu bày tỏ.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Ly, Giám đốc VinMart Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú) cho biết, cũng như các hệ thống bán lẻ khác, chuỗi siêu thị này vẫn hoạt động theo tinh thần "3 tại chỗ" nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa tiêu dùng hỗ trợ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Hàng hóa đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước thời điểm áp dụng giãn cách triệt để và liên tục được bổ sung từng đợt. Thông qua mạng xã hội Zalo, siêu thị đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương để cung cấp các combo với những đơn hàng sẵn có để người dân lựa chọn nhanh chóng. Đồng thời cũng đưa ra danh sách hàng hóa tự chọn với khoảng 100 mã hàng với đầy đủ định lượng, quy cách, giá cả để bà con tự do lựa chọn theo nhu cầu thực tế của mình.

"Siêu thị quán triệt việc niêm yết giá bán cụ thể và bán đúng giá niêm yết. Thời điểm này, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và nỗ lực hỗ trợ chính quyền thực hiện tốt các quy định siết chặt giãn cách chống dịch này để sớm đạt được mục tiêu chiến thắng đại dịch", đại diện VinMart Lê Văn Việt nói.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.