TPO - Quảng Nam được cấp 73.900 liều vắc xin AstraZeneca có hạn sử dụng đến ngày 1/2/2023. Theo thời gian này, thì chỉ có 23 ngày để triển khai tiêm hết số vắc xin trên, do đó, việc tổ chức vận động và triển khai tiêm vắc xin cho người dân theo số lượng được phân bổ là rất khó khả thi và dễ dẫn đến tồn đọng, gây lãng phí số vắc xin được cấp.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chiến dịch ngoại giao vắc xin đã đã giúp “xoay chuyển tình thế”, đưa Việt Nam trở thành một trong ít quốc gia đi sau về trước trong triển khai tiêm chủng vắc xin.
TPO - Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, trong khi người dân có biểu hiện lơ là, tỉnh Bình Dương đã tổ chức đợt cao điểm tiêm phòng cho đối tượng là trẻ em, học sinh các trường tiểu học.
TPO - Trong công văn khẩn, UBND huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đề nghị phải đạt 100% giáo viên, học sinh trên địa bàn tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Nếu không đạt được kết quả trên, hiệu trưởng, giáo viên sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, còn đối với học sinh sẽ bị điều đi lớp khác. Vụ việc gây bức xúc cho cả giáo viên và phụ huynh học sinh.
TP - Thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp. Đây chính là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh hoạt động mạnh, bùng phát rất nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các đối tượng có hệ miễn dịch kém như trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
TPO - Ngày 18/9, theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, tiêm vắc xin phòng COVID – 19 mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi của tỉnh Bắc Giang xếp thứ 2 toàn quốc.
TPO - Ngày 8/9, Việt Nam ghi nhận 3.191 ca COVID-19, giảm 687 ca so với 24 giờ trước đó. Trong ngày có 1 bệnh nhân tử vong. Hiện còn 154 bệnh nhân nặng đang điều trị.
TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ngãi đã đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến lợn chết hàng loạt do sau tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi.
TP - Sau Phú Yên và Bình Định, người chăn nuôi ở tỉnh Quảng Ngãi đang điêu đứng vì lợn bị chết sau khi tiêm vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi mang nhãn hiệu NEVET-ASFVAC.
TPO - Ngày 27/8, Việt Nam ghi nhận 2.197 ca COVID-19, giảm 998 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Số liệu những tuần gần đây Bộ Y tế cung cấp cho thấy, số F0 trong 2 ngày nghỉ cuối tuần luôn giảm sâu và tăng vọt trở lại vào đầu tuần. Trong ngày có 1 bệnh nhân tử vong. Hiện còn 161 bệnh nhân nặng đang điều trị.
TPO - Trước việc số ca mắc COVID-19 nặng, nguy kịch có xu hướng gia tăng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị các đơn vị, địa phương giám sát chặt chẽ, báo cáo từng ngày để đánh giá đưa ra phương án xử lý kịp thời.
TPO - Dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương có xu hướng gia tăng, có trường hợp tử vong, buộc địa phương này phải kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch. Ngành y tế tỉnh này đang rơi vào tình huống khó xử vì người dân ít mặn mà tiêm vắc xin dẫn đến việc nhận nhiều vắc xin sợ hết hạn; bố trí ít lại bị động, khó điều tiết số lượng.
TP - Từ cuối tháng 6 đến nay, Việt Nam ghi nhận BA.2.74 là biến thể phụ mới thứ 4 của biến thể Omicron. Liên tiếp những ngày qua, số ca mắc mới, số bệnh nhân nặng, tử vong tăng mạnh.
TPO - Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin một số trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt buộc học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc xin để được đến trường.
TPO - Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn còn chậm do người dân hưởng ứng thấp. Một số lý do gồm, dịch đã được kiểm soát tốt nên người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, đánh giá thấp sự nguy hiểm của COVID-19; tâm lý về việc đã bị bệnh và tiêm chủng mũi 3 nên không muốn tiêm mũi 4.
TP - Liên tiếp trong vài ngày gần đây thống kê của Bộ Y tế cho thấy bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng tại một số cơ sở điều trị. Trung bình 2 ngày qua tăng khoảng 30 ca/ngày.
TPO - Theo Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn.
TPO - Với việc ghi nhận thêm 1 ca, hiện Bình Dương đã có 3 ca mắc mang biến thể Omicron BA.5. Ngành y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 để tránh bệnh diễn biến nặng, tử vong.
TPO - “Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn”, văn bản của UBND thành phố Hà Nội nêu.
TP - Bộ Y tế cho biết, trong tuần qua số mắc COVID-19 tăng hơn 40% so với 7 ngày trước đó, ca bệnh nặng cũng tăng cao hơn hẳn, có ngày lên đến 51 trường hợp. Ngoài ra, cả nước ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế tiếp tục nhắc các địa phương phải tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhanh hơn.
TPO - Bình Dương hiện đang là một trong số các địa phương ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao, trong khi ca mắc COVID-19 cũng đang có xu hướng tăng nhẹ. Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo ứng phó các loại dịch bệnh tránh nguy cơ dịch chồng dịch.
TP - Gần 1 tháng qua, nhu cầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của người dân ở TPHCM tăng vọt. Ngày 10/7, nhiều bệnh viện thông báo tạm hết vắc xin, đang chờ cung ứng thêm.
TPO - “Hiện nay, chúng ta đang vừa chống dịch, vừa mở cửa nền kinh tế thì không có gì khác hơn ngoài việc phải tiêm vắc xin phòng COVID-19, để tạo miễn dịch cộng đồng. Đây là vũ khí hiệu quả, an toàn đã được chứng minh bằng kinh nghiệm xương máu và thực tiễn chống dịch trong những giai đoạn trước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
TP - Thống kê của Bộ Y tế trong những ngày gần đây cho thấy số ca mắc COVID-19 đều ở mức trên 800-900 ca/ngày, số ca nặng cũng tăng. Tuy nhiên hiện có nhiều người dân lơ là đeo khẩu trang, trong khi khẩu trang vẫn là biện pháp phòng chống dịch được khuyến cáo.