Huế:

Bé gái 5 tuổi bị chó cắn phải khâu 50 mũi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một bé gái trú tại tỉnh Quảng Bình vừa bị chó hàng xóm cắn với những vết thương nghiêm trọng, phải khâu 50 mũi, hiện nhập viện theo dõi, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2).

Chiều 14/3, thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhi bị chó cắn với những vết thương nghiêm trọng phải khâu 50 mũi, trong đó có nhiều vết thương ở mặt.

Bệnh nhi tên là N.T.Q.N. (5 tuổi, ngụ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Bé gái 5 tuổi bị chó cắn phải khâu 50 mũi ảnh 1

Cháu bé được xử lý vết thương ở vùng mặt. Ảnh: CTV

Theo người nhà, trước đó, bé N. qua nhà hàng xóm chơi. Tại đây, trong lúc nô đùa với chó con, cháu N. bị chó mẹ lao vào cắn tạo nên nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, riêng vùng mặt có nhiều vết thương sâu.

Ngay sau đó, người nhà đã sơ cứu, rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn, băng vết thương, cầm máu và đưa bé vào Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2).

Tại bệnh viện, cháu N. được xử lý, khâu vết thương gần 50 mũi và tiêm phòng huyết thanh uốn ván. Tiếp đó, bệnh nhi được đưa vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh TT-Huế để tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin phòng dại.

Sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định, được theo dõi tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) về vùng da bị thương rộng và sâu, nhằm đề phòng nguy cơ bị hoại tử ở mép vết khâu do vết thương bị rách rộng. Bệnh nhi sẽ tiếp tục được tiêm các mũi vắc xin dại tiếp đến theo phác đồ điều trị.

MỚI - NÓNG