TPO - Ngày 18/1, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 41 ca COVID-19, giảm 5 trường hợp so với hôm qua. Hiện còn 3 bệnh nhân nặng đang điều trị, giảm 6 ca sau 24 giờ.
TP - Bác sĩ xác định bệnh nhi bị nhiễm cúm B và vi khuẩn đa kháng thuốc gây nên tình trạng nguy kịch khiến gia đình bế tắc xin về. Sau nhiều tháng được điều trị liên tục với hàng loạt kỹ thuật cao, bệnh nhi may mắn thoát khỏi tử thần.
TP - Ngày 23/11 Bộ Y tế cho biết tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 314.271 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 115 trường hợp tử vong. So với cùng kì năm 2021 số mắc tăng 4,9 lần, số tử vong tăng 91 trường hợp.
TP - Ngày 3/10 Bộ Y tế thông tin về ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam là nữ, 35 tuổi, thường trú tại TPHCM khởi phát bệnh khi đang du lịch tại Dubai... Trước đó, kết quả xét nghiệm giải trình tự gene khẳng định nữ bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ chủng Monkeypox virus thuộc clade Iib.
TP - Qua hệ thống giám sát chủ động, Sở Y tế TPHCM đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Chuyên gia y tế khuyến cáo cộng đồng không nên hoang mang, cần bình tĩnh ứng phó.
TP - Ngày 3/10, Bộ Y tế họp bàn về các giải pháp thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Adenovirus trong bối cảnh bệnh đang lây lan mạnh tại Hà Nội và khu vực miền Bắc. Tiếp tục ghi nhận các trường hợp trẻ tử vong do Adenovirus.
TPO - Ngày 11/8, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu ba Đồng Hới cho hay: Một bệnh nhân nữ bị viêm não do nang sán vừa được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiến hành phẩu thuật và điều trị thành công. Hiện tại sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, hồi phục nhanh sau phẩu thuật.
TP - Khác với cảm, cúm A có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Cúm có xu hướng thành dịch trong thời gian gần đây, bất cứ ai từ trẻ nhỏ đến người lớn đều không thể chủ quan. Đã có bệnh nhân biến chứng nặng và tử vong sau khi mắc cúm A.
TP - Tại Việt Nam, tỉ lệ nhiễm viêm gan B ước tính 8-10% dân số, nghĩa là có 8 đến 10 triệu người mắc bệnh. Thống kê của ngành Y tế cho thấy, có đến 90% số ca ung thư gan là ung thư biểu mô tế bào gan. Đây là vấn đề đáng lo ngại với số tử vong cao khoảng 25.000 trường hợp/năm.
TPO - Làm việc với cơ quan công an, 3 người của nhà xe Dũng Sửu thừa nhận đã đánh gây thương tích cho ông Nguyễn Quang Hào sau khi xảy ra mâu thuẫn trong việc gửi hàng theo xe khách.
TP - Bệnh viêm não và viêm màng não đang vào mùa cao điểm. Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) đang điều trị cho 25 bệnh nhân viêm não, viêm màng não do các căn nguyên khác nhau. Thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong một tháng qua, trong 49 trường hợp mắc bệnh viêm não virus đã có tới 3 ca tử vong.
TP - Khoảng 2 tuần qua tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện có xu hướng tăng lên, phần lớn ở những nhóm đối tượng nguy cơ như người cao tuổi, có bệnh nền mạn tính, béo phì… Các chuyên gia khuyến cáo tiêm vắc xin mũi 4 là biện pháp hữu hiệu.
TP - Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, nguyên nhân vô sinh do nam giới chiếm tỉ lệ 40%. Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy, vai trò yếu tố di truyền của nam giới chiếm đến 50% trong vấn đề hình thành một phôi thai, đặc biệt là yếu tố do gene và nhiễm sắc thể.
TP - Ngày 11/6, thống kê của các địa phương cho thấy, so với cùng kì năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại nước ta đã tăng 53%, tử vong tăng 17 trường hợp, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Đến nay đã có hơn 43.600 ca mắc, 22 người tử vong vì SXH.
Thực hiện Kế hoạch công tác xã hội cộng đồng, trong hai ngày 27-28/5/2022, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cùng các nhà hảo tâm do TS.BS Trần Song Giang - Trưởng phòng Công tác Xã hội làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc Xã Thu Ngạc, huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
TP - Thời gian qua Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận những trường hợp trẻ hội chứng stress sau sang chấn tâm lí. Nếu để tình trạng này kéo dài, bên cạnh việc hạn chế ngôn ngữ còn có thể gây ra các xung đột quá mức khiến trẻ lầm lì, thậm chí cục cằn trong ứng xử cùng các hệ lụy khác ảnh hưởng đến cuộc sống.
TPO - Nhằm đảm bảo công nhân, người lao động được tiếp cận tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 mũi 4, Sở Y tế tỉnh Thái Bình vừa có đề xuất với UBND tỉnh Thái Bình cần có hình thức, biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp cố tình không tạo điều kiện, không hợp tác, để người lao động lỡ thời điểm tiêm vắc xin mũi 4.
TP - Trong cuộc chiến chưa từng có tiền lệ chống lại đại dịch COVID-19 bác sĩ Trương Hữu Khanh không chỉ là chỗ dựa của người dân mà còn là một chuyên gia với tư duy ngược mang tính phản biện. Ông đã góp phần định hướng chiến lược phòng chống dịch đúng đắn, đẩy lùi dịch bệnh mang lại sự bình an cho cộng đồng.
TP - Người dân khi đến bệnh viện phải chi trả rất nhiều chi phí để khám chữa bệnh và điều trị. Ngoài những khoản “cứng” như chi phí khám, mua thuốc, một số bệnh viện còn tổ chức các dịch vụ ăn theo với giá trên trời, nhằm “móc túi” bệnh nhân và người nhà.
TPO - Trong số 203 di chứng do COVID-19 để lại thì tình trạng mệt mỏi chiếm hơn 80%, tiếp đến là xơ phổi 61%, hơn 50% số trường hợp gặp vấn đề về trí nhớ, 51% bị đột quỵ, 45% mất ngủ và 33% tổn thương thận cấp...
TPO - Trong bối cảnh thích ứng, sống chung an toàn với dịch COVID-19, một số người tỏ ra lo lắng khi trở thành F0, số khác lại chủ quan, thậm chí không cần đi khám hoặc cách lý khi phát hiện bản thân là F0. Để hiểu rõ về dịch bệnh COVID-19 hiện nay, PV Tiền Phong đã được PGS.TS.BSCK2 Trần Văn Hưởng (chuyên gia điều trị COVID-19) chia sẻ chuyên môn.
TP - Lợi dụng tâm lý lo lắng của cộng đồng sau khi mắc COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân bán thuốc hoặc bán các gói khám và điều trị di chứng hậu COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo không phải bệnh nhân nào nhiễm COVID-19 đều để lại di chứng.
TPO - Chiều 18/3, Bộ Y tế cho biết, để đa dạng nguồn cung thuốc phòng và điều trị COVID-19, Bộ đã căn cứ các quy định hiện hành để cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc EVUSHELD đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh. Bộ Y tế khẳng định EVUSHELD là thuốc, không phải là “siêu vắc xin”, không được phép sử dụng thuốc này để dự phòng COVID-19 cho các đối tượng có thể tiêm vắc xin.
TP - Thời gian qua số trẻ em mắc COVID-19 gia tăng, trong số này, nhóm trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin COVID-19 cần được chú ý. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên quan tâm đến những dấu hiệu hậu COVID-19 tác động thể chất và tâm lí của trẻ để xử trí kịp thời.
TPO - Có nên từ bỏ khái niệm F1, F0 hay không khi mà số ca mắc tại Việt Nam liên tục tăng trong những ngày gần đây với phần lớn là ca bệnh nhẹ, điều trị tại nhà là vấn đề nhiều người quan tâm. Các chuyên gia có ý kiến đa chiều về vấn đề này.
TPO - Bộ Y tế cho biết thời gian qua nhu cầu sử dụng kit test nhanh của người dân tăng cao do số ca mắc COVID-19 tăng liên tục. Bộ này đưa ra một số nguyên nhân khiến test nhanh khan hàng.