Bất ngờ khi đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM (cơ sở 2) vui mừng vì không phải xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh. Dự kiến vào tháng 12 tới, bệnh viện này sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục để đón bệnh nhân nội trú.

Ngày 21/11, một ngày sau khi Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (cơ sở 2, nằm trên đường Phạm Viết Chánh, quận 1, TPHCM) chính thức đón bệnh nhân, PV báo Tiền Phong ghi nhận số lượng bệnh nhân tới đây khám chưa nhiều.

Khu vực tiếp nhận bệnh, khám chữa bệnh của bệnh viện được bố trí sạch sẽ, khang trang. Nhiều phòng khám và phòng chức năng trang bị đầy đủ trang thiết bị. Khu vực sảnh chờ rộng rãi…để sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Những tiện ích nêu trên khiến các bệnh nhân đầu tiên đến khám chữa bệnh vô cùng phấn khởi.

Bất ngờ khi đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM ảnh 1
Bệnh nhân Phan Thị Gia Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cơ sở 2 sáng 21/11. Ảnh: Nhàn Lê

Bệnh nhân Phan Thị Gia Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) cho hay chị bị chấn thương ở Đà Lạt, từng chuyển tới Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương tại TPHCM điều trị. Sáng 21/11, đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (cơ sở 1) chữa trị, chị Mỹ phải chờ đợi hàng giờ liền nhưng vẫn chưa tới lượt khám vì quá đông.

“Tôi được hướng dẫn qua cơ sở 2 thăm khám. Nơi đây sạch sẽ, vì chưa đông bệnh nhân nên được bác sĩ hỗ trợ bó bột rất nhanh, không phải chờ đợi”, chị Mỹ nói.

Bất ngờ khi đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM ảnh 2
Cơ sở 2 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đã được bố trí phòng khám, phòng sơ cấp cứu, phòng chụp X-quang, phòng siêu âm, khu vực bó bột, nơi xét nghiệm. Ảnh: Nhàn Lê

Bác sĩ Châu Văn Đính, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, cơ sở 2 của bệnh viện hoạt động tại khu nhà đất của Bệnh viện Truyền máu Huyết học cũ. Hai năm trước, khi Bệnh viện Huyết học dời đến cơ sở mới tại huyện Bình Chánh, nơi này để trống nên xuống cấp và hư hỏng nặng.

Sau khi được UBND TPHCM giao khu nhà đất trên cho bệnh viện, đơn vị phải sửa chữa cả ngày lẫn đêm. Bệnh viện đã xin một số trang thiết bị (giường, bàn) của Bệnh viện Dã chiến số 13 để tận dụng sử dụng.

Bất ngờ khi đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM ảnh 3
Dự kiến đến đầu năm 2024, toàn bộ cơ sở 2 Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình sẽ đi vào hoạt động. Ảnh: Nhàn Lê

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng yêu cầu đến cuối tháng 12 năm nay, bệnh viện phải hoàn thiện tất cả các hạng mục còn dang dở để đón bệnh nhân nội trú. Đến đầu năm 2024, toàn bộ cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động.

“Cơ sở 2 đi vào hoạt động sẽ giải quyết được 80 - 100 giường nội trú. Đây là giải pháp tạm thời nhưng rất quan trọng, trong thời gian chờ đợi thành phố có kế hoạch xây mới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình”, ông Thượng nói.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đặt tại quận 5, là một trong những bệnh viện lâu đời nhất tại TPHCM, hiện đã xuống cấp trầm trọng nhưng phải điều trị hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày. Tình trạng quá tải, xuống cấp khiến người bệnh thiệt thòi, khó khăn, chưa tương xứng với tầm phát triển của một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

MỚI - NÓNG