TPO - Trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TPHCM, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng thừa nhận chưa bao giờ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng thiếu như hiện nay. TPHCM chỉ còn vắc xin uốn ván sử dụng đến giữa tháng 12 và vắc xin viêm não Nhật Bản sử dụng đến giữa tháng 1-2024.
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM (cơ sở 2) trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1, TPHCM) vừa được mở cửa khám chữa bệnh và đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đón bệnh nhân nội trú trong tháng 12 tới.
TPO - Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM (cơ sở 2) vui mừng vì không phải xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh. Dự kiến vào tháng 12 tới, bệnh viện này sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục để đón bệnh nhân nội trú.
TP - Ngày 12/7, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thay mặt ngành y tế thành phố gửi tâm thư xin lỗi đến đồng nghiệp - những chiến sĩ áo trắng trên khắp cả nước đã tham gia mặt trận chống dịch COVID-19 tại TPHCM thời gian qua.
TPO - "Tôi tưởng cháu chỉ sốt thông thường thôi nhưng khi lên bệnh viện thì mới biết cháu bị nhiễm COVID", đó là tình trạng chung của hầu hết nhiều bậc phụ huynh đang xếp hàng chờ đưa con em điều trị tại bệnh viện trong những ngày qua ở TPHCM.
TP - Sáng 13/2, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề “Y tế cơ sở - Sức khỏe cộng đồng”. Đại diện Sở Y tế TPHCM và các sở, ngành liên quan cho biết, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, ứng phó dịch bệnh trong tương lai, cần cơ cấu lại trạm y tế, bảo đảm ít nhất 10 nhân viên y tế/20.000 dân.
TPO - Hàng loạt dịch vụ y tế đã được phép hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Từ ngày 1/10, TPHCM sẽ tập trung vào 5 mũi nhọn trọng tâm để vừa bảo vệ thành quả phòng chống dịch, vừa phục hồi hệ thống y tế.
TP - Sau khi câu chuyện “bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ mình để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh” đầy nước mắt được dựng lên, nhiều mạnh thường quân xúc động đã kêu gọi bạn bè quyên góp tiền, quà. Tất cả đều thông qua một người có tên Nguyễn Thị Minh Thy.
TPO - Khi ứng dụng y tế thông minh vào việc khám chữa bệnh, bác sĩ nào kê toa chưa chuẩn thì lãnh đạo bệnh viện đều biết ngay, góp phần giảm thiểu các nguy cơ sai sót ảnh hưởng tới an toàn người bệnh – PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc sở Y tế TPHCM cho biết.