Tiêm mũi 4 ngừa COVID-19 ở TPHCM gặp khó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo ngành Y tế TPHCM mong các quận, huyện sẽ tiếp tục vận động người dân tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Ngày 2/6, UBND TPHCM tổ chức họp về tình hình kinh tế, xã hội 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 6.

Phát biểu tại buổi họp, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết vắc xin được Bộ Y tế cung cấp cho TPHCM hiện vẫn còn rất nhiều. Hiện Bộ Y tế không nhận lại, từ chối trả lại bất kỳ nguồn nào. Sở Y tế đã tham mưu, UBND TP phân bổ vắc xin về các quận, huyện.

“Nếu thành phố tiêm đủ liều cho người dân rồi mà vắc xin vẫn còn thì không sao, nhưng nếu tiêm không hết mà để dịch bùng lên thì chúng ta phải chịu trách nhiệm”, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nói.

Tiêm mũi 4 ngừa COVID-19 ở TPHCM gặp khó ảnh 1

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM

Cũng theo ông Thượng, riêng vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện nay đã tiêm được gần 400.000 liều (chiếm hơn 1/3 số lượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi), trẻ em từ 12-18 tuổi tiêm đạt 90%. Đặc biệt là vắc xin cho nhóm người có nguy cơ cao, đạt tỉ lệ tiêm mũi 3 khá cao đạt hơn 80%, riêng tiêm nhắc lại mũi 4 vừa triển khai mới đây nên tỉ lệ còn thấp dưới 1%.

“Mong các quận, huyện sẽ tiếp tục vận động bà con tiêm vắc xin”, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nói.

Tiêm mũi 4 ngừa COVID-19 ở TPHCM gặp khó ảnh 2

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hiện nay tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại nước ta và TPHCM đang có những tiến triển rất tốt, tuy nhiên nền tảng này một phần dựa trên việc tổ chức tiêm vaccine vào giai đoạn cuối năm 2021 đạt kết quả tốt. Hiện nay hiệu lực của vắc xin vẫn đang còn nhưng sẽ giảm dần theo thời gian.

“Hiện nay tình hình tiêm mũi 3 của chúng ta cũng tương đối chứ không phải quá tệ, nhưng tình hình tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có tỷ lệ khá thấp do rất nhiều phụ huynh chưa đồng thuận tiêm cho các em. Ngoài ra, khi triển khai tiêm mũi 4 còn gặp khó khăn bởi vì nhiều người thấy là tình hình dịch bệnh đã yên ổn và họ ngại không muốn tiêm”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nói.

Tiêm mũi 4 ngừa COVID-19 ở TPHCM gặp khó ảnh 3

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM

Để việc tiêm ngừa vắc xin được thuận lợi, ông Dương Anh Đức yêu cầu ngành Y tế TP nên phối hợp cùng Sở Thông tin - Truyền thông và các quận, huyện địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông để lưu ý người dân TP không chủ quan, nếu dịch bệnh quay lại mà hiệu lực vắc xin đã hết thì sẽ rất nguy hiểm.

MỚI - NÓNG