Đà Nẵng phong tỏa, 'áo xanh' giúp người dân thu hoạch rau mang tận nhà

0:00 / 0:00
0:00
Hàng trăm kg rau đã được các tình nguyện viên thu hoạch và hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con nông dân xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trong thời gian thành phố phong tỏa
Hàng trăm kg rau đã được các tình nguyện viên thu hoạch và hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con nông dân xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trong thời gian thành phố phong tỏa
TPO - Hàng trăm kg rau đã được các tình nguyện viên thu hoạch và hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con nông dân xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trong thời gian thành phố phong tỏa.

Sáng sớm, đồng rau đang vào vụ của thôn Yến Nê 1 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nhộn nhịp hẳn. Sau 7 ngày im ắng vì thành phố thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", bóng áo xanh cùng người dân tất bật thu hoạch những luống rau đương vào vụ.

Nguyễn Chấn Viễn (SN 1999, Bí thư Chi Đoàn thôn Yến Nê 1) cùng 7 tình nguyện viên cắt rau không ngơi tay, để thu hoạch sớm trước khi mặt trời đứng bóng. Những bó rau muống, rau lang, rau cải... xanh mởn được xếp đều tắp bên mép ruộng.

Đà Nẵng phong tỏa, 'áo xanh' giúp người dân thu hoạch rau mang tận nhà ảnh 1

Các tình nguyện viên hỗ trợ nông dân cắt rau từ sáng sớm để kịp đi ship cho các hộ đã đặt rau

Chỉ một lúc sau, những luống rau đang vào vụ đã được thu hoạch hết. Các tình nguyện viên cùng nhau chất rau lên xe kéo để về điểm tập kết rồi chia nhau đi ship. Chỉ một lúc sau, những chuyến xe shipper thanh niên đã mang rau đến tận từng hộ trong thôn.

"Mấy ngày nay cả thành phố phong tỏa, rau vào vụ nhưng bà con không ra đồng thu hoạch được. Một số hộ đã liên hệ với ban điều hành thôn để nhờ hỗ trợ tiêu thụ rau. Thấy vậy, Chi Đoàn đã chủ động đề xuất phụ trách việc thu hoạch và hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con", Viễn kể.

Đà Nẵng phong tỏa, 'áo xanh' giúp người dân thu hoạch rau mang tận nhà ảnh 2

Những bó rau xanh mởn được bó lại và xếp gọn ở méo ruộng

Để kết nối tiêu thụ rau cho bà con, Viễn đã lên facebook thông tin và nhận các đơn đặt hàng. Vì thời điểm phong tỏa, rau xanh là mặt hàng đắt khách nên người dân đặt hàng rất đông.

"Em đã ghi chú lại tất cả các đơn đặt hàng, số lượng cũng như số điện thoại liên hệ từ tối hôm trước. Đến lúc thu hoạch rau xong, cứ dựa trên danh sách đó để phân công các bạn đi ship", Viễn cho hay.

Đà Nẵng phong tỏa, 'áo xanh' giúp người dân thu hoạch rau mang tận nhà ảnh 3

Rau được chất lên xe kéo để vận chuyển tới điểm tập kết trước khi ship cho người dân

Với những đơn hàng nằm ngoài địa phận thôn, do đang giãn cách nên Viễn liên hệ với các chi đoàn bạn để hỗ trợ ship đến cho người dân. Rau sẽ được bàn giao ở các chốt giáp ranh và được tình nguyện viên chi đoàn đó ship đi.

Chỉ riêng trong buổi sáng đầu tiên, các tình nguyện viên của thôn Yến Nê 1 đã hỗ trợ các hộ trồng rau trên địa bàn thu hoạch hơn 500 kg rau các loại, gồm: rau cải, rau muống, rau lang, mồng tơi với hành lá.

Đà Nẵng phong tỏa, 'áo xanh' giúp người dân thu hoạch rau mang tận nhà ảnh 4

Các đơn hàng được chia theo khu vực để tình nguyện viên ship hàng nhanh chóng, tiện lợi hơn

Diện tích rau sắp đến thời điểm thu hoạch trên địa bàn còn rất lớn, Chi Đoàn Yến Nê 1 dự kiến tiếp tục duy trì mô hình này để hỗ trợ người dân trong thời điểm tiếp tục thực hiện "ai ở đâu ở yên đó".

"Chi Đoàn sẽ tiếp tục duy trì đội hình, sẵn sàng hỗ trợ bà con trong những đợt thu hoạch tiếp theo. Mô hình này giúp nông dân trồng rau vẫn có thể thu hoạch, xuất bán mà người dân có nhu cầu trên địa bàn và khu vực lân cận vẫn có rau xanh để ăn trong những ngày phong tỏa", Viễn nói.

Đà Nẵng phong tỏa, 'áo xanh' giúp người dân thu hoạch rau mang tận nhà ảnh 5

Việc hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ rau vừa giúp nông dân vớt vát được thành quả lao động mấy tháng trời, vừa hỗ trợ các hộ có rau xanh cho bữa cơm gia đình trong những ngày phong tỏa

Cuối tuần qua, các tình nguyện viên của Đoàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) cũng hỗ trợ thu hoạch gần 1 sào rau muống và phát miễn phí cho người dân. Hơn 800kg rau muống thu hoạch được đã được chuyển đi và trao tặng cho các hộ dân sinh sống trên địa bàn.

"Vì đến mùa thu hoạch nhưng không được ra cắt, cũng không bán được nên chủ ruộng rau trên địa bàn khu vực Khái Tây đã liên hệ với để tặng toàn bộ rau cho người dân. Lực lượng tình nguyện viên đã cùng lực lượng dân phòng, các hội đoàn thể lên kế hoạch thu hoạch rau và phát về cho các hộ trên địa bàn", Ngô Thị Hoàng Thi, Bí thư Đoàn phường Hòa Quý, cho biết.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.