Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả

0:00 / 0:00
0:00
Những phần quà được trao tặng thể hiện tình quân dân ấm áp và nghĩa đồng bào sâu nặng. - Ảnh: Nguyễn Minh
Những phần quà được trao tặng thể hiện tình quân dân ấm áp và nghĩa đồng bào sâu nặng. - Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - 1.000 suất quà mang ý nghĩa thiết thực đã được trao tặng cho người dân trong khu phong toả ở hai phường Văn Chương và Văn Miếu thuộc quận Đống Đa (Hà Nội) vào sáng ngày 26/8.

Sáng nay, tại phường Văn Chương (quận Đống Đa), Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị phối hợp đã tổ chức trao tặng cho đối tượng chính sách, người nghèo trong khu vực phong toả ở hai phường Văn Chương và Văn Miếu nhiều phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu.

1.000 suất quà được trao tặng gồm 12 tấn gạo, 15 nghìn quả trứng gà, 600 thùng mì tôm, 100 thùng nước mắm, 2.000 gói mì chính, bột canh, 1.000 chai dầu ăn, 3,5 tấn rau, củ, quả với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 21/8, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ hai phường Văn Chương và Văn Miếu sau khi phát hiện 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả ảnh 1

Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị: Bộ tư lệnh Thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân; Ban Phụ nữ Quân đội; Trung tâm công nghệ Xử lý bom mìn (Binh chủng Công binh); Trường Quốc tế Hàn Quốc và Dự án Nông nghiệp - Trở lại thiên nhiên tổ chức.

Ông Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, hiện số ca F0 ở hai phường này là tương đối lớn với 150 ca. Trong vùng phong toả có hơn 7.000 hộ dân với 21 nghìn nhân khẩu. Sự hỗ trợ kịp thời, ấm áp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đối sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn của người dân trên địa bàn.

Theo Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng Hải quân), tham gia chương trình ý nghĩa này, các tổ chức quần chúng thuộc Quân chủng đã gửi tặng 100 thùng mỳ tôm, 200 chai nước mắm, 500kg gạo và 3.000 khẩu trang cho các đối tượng chính sách, các gia đình, sinh viên chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Đây là lần thứ 3 trong đợt COVID-19 lần thứ 4, các tổ chức quần chúng Quân chủng Hải quân gửi tặng nhu yếu phẩm, khẩu trang, trang thiết bị chống dịch cho chính quyền và nhân dân các địa phương.

Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả ảnh 2

Nữ quân nhân các đơn vị tham gia chương trình chuẩn sắp xếp gọn gàng các phần quà để tặng cho người dân

Dịp này, tại TPHCM, Ban Thanh niên Quân đội vận động, phối hợp một doanh nghiệp tổ chức trao tặng lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu vực phía Nam 2.000 thùng nước tăng lực Black nhập khẩu từ Hà Lan, với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vừa phát động, Ban Thanh niên Quân đội đã vận động, huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội ủng nhu yếu phẩm để tặng cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và người dân.

“Thời gian qua, với tinh thần chống dịch như chống giặc, tuổi trẻ toàn quân đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa như xung phong vào tâm dịch tiến hành truy vết, xét nghiệm, tiêm vác xin, điều trị bệnh nhân COVID-19, kiểm soát tại các tổ chốt, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu. Đồng thời, tổ chức nhiều “Gian hàng 0 đồng”, tặng quà, thiết bị y tế với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, tổ chức hiến máu tình nguyện với gần 40 nghìn đơn vị máu…”, Thượng tá Trần Viết Năng nói.

Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả ảnh 3

Chiều 25/8, số quà tặng chung tay chống dịch đã được đại diện các tổ chức quần chúng thuộc Quân chủng Hải quân chuyển về Hà Nội để kịp thời hỗ trợ người dân trong sáng nay

Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả ảnh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Thanh niên Quân đội tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo khu phong toả ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.