Bản tin 8H: Căng thẳng gia tăng, Thổ Nhĩ Kỳ dọa trừng phạt kinh tế Hà Lan

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trả lời báo giới tại sân bay Ataturk ở Istanbul ngày 11/3. Ảnh: EPA/TTXVN.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trả lời báo giới tại sân bay Ataturk ở Istanbul ngày 11/3. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Hà Lan trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng.

Tối 14/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Dự báo, từ đêm nay, không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch Đông, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội) và Thanh Hóa có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tình trạng ẩm ướt tiếp tục duy trì. (Xem chi tiết)


Qua rà soát, điều tra liên ngành thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội đang có trên 1.100 điểm trông giữ ô tô, xe máy. Tuy nhiên số điểm trông giữ có phép, còn phép chỉ khoảng 500 điểm; số còn lại đang hoạt động “chui” và thu phí vô tội vạ. Trong số 500 điểm trông xe có phép, Sở GTVT Hà Nội nói đã cấp phép khoảng 200 điểm trông ô tô (dưới lòng đường); 300 điểm còn lại do các quận cấp phép trông xe (vỉa hè). Với 600 điểm trông xe còn lại, cơ quan chức năng cho biết, có 213 điểm do ảnh hưởng đến giao thông, xảy ra các vi phạm nên thành phố Hà Nội đã có các quyết định thu hồi, không cấp tiếp, trên 350 điểm còn lại không phép. (Xem chi tiết)


Chiều 14/3, trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết, Hà Nội không đồng ý đề xuất của Bộ VH-TT&DL về việc đặt mô hình khỉ Kong ở khu vực tượng đài Cảm tử trên đường Đinh Tiên Hoàng. Giải thích về điều này, ông Tiến cho rằng, khu vực đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm vốn đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ cuối 2014, nên làm bất kỳ cái gì ở khu vực này đều phải thận trọng theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, phải được xem xét cân nhắc kỹ càng. “Chúng tôi thống nhất báo cáo với UBND thành phố theo quan điểm vị trí dự kiến đặt mô hình khỉ Kong không phù hợp, kể cả xung quanh hồ, phố đi bộ cũng cũng không phù hợp”, ông Tiến nói. (Xem chi tiết)


21h tối qua 14/3, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (Cảnh sát PCCC TPHCM) vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Tân tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà, đồng thời là cơ sở sản xuất keo dán trên đường Bình Long, khu phố 17, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân. Theo đó, khoảng gần 19h cùng ngày, một số người bất ngờ phát hiện lửa bao trùm từ bên trong căn nhà khoá kín cửa nên nhanh chóng truy hô và điện báo Cảnh sát PCCC. Do đám cháy nằm giữa khu dân cư nhà cửa san sát nhau nên cả khu phố hoảng loạn. Nhiều hộ gia đình lo sợ lửa cháy lan nên tìm cách di dời tài sản ra khỏi nhà. Hàng chục thanh niên địa phương và người đi đường đã tìm cách phá cửa sắt, cửa cuốn để xông vào chữa cháy trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân có mặt.


Khoảng 17h chiều 14/3, xe tải BKS 51C – 184.45 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ ngã tư Bình Phước về cầu vượt An Sương, quận 12. Đến đoạn qua cầu Bến Cát, TPHCM thì bất ngờ bị một ô tô tải nặng khác tông trúng. Sự cố khiến tài xế không làm chủ được tay lái đã để xe tông vào hàng loạt khối bê tông của dải phân cách. Tại hiện trường, phần đầu ô tô tải bị hư hỏng nặng, cửa xe văng xuống đường, kính chắn gió vỡ nát, gần chục mét dải phân cách bằng bê tông bị húc văng. May mắn không có người bị thương. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. (Xem chi tiết)
Chiều ngày 14/3, Đội 2A thuộc Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP.HCM vừa bắt giữ kho hàng điện lạnh cũ tại tỉnh lộ 2, xã Phước Vĩnh An (H.Củ Chi, TPHCM), trị giá trên 1 tỷ đồng. Qua kiểm tra sơ bộ, tại kho hiện có 326 cục nóng máy điều hoà, 111 cục lạnh máy điều hoà. Đây đều là hàng cấm nhập khẩu xuất xứ từ Trung Quốc và Nhật Bản. Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên nhà kho không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hàng hóa. Chủ của lô hàng cũng không xuất hiện. (Xem chi tiết)

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra hải quan, lực lượng chức năng phát hiện 2 kiện hành lý có số thẻ 3706KQ002462 và 3706KQ002486 trên chuyến bay KQ 870 đi từ Narobi (Kenya) đến Nội Bài có nhiều dấu hiệu nghi vấn (trên thẻ hành lý không có tên người nhận, không thể hiện trọng lượng). Qua soi chiếu sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 2 kiện hành lý chứa sừng động vật. Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) tiến hành kiểm tra thực tế 2 kiện hành lý trên, phát hiện bên trong chứa 46 sừng động vật, tổng trọng lượng hơn 100 kg, nghi là sừng tê giác.

Ngày 14/3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr thông báo ông có kế hoạch tiến hành các phiên điều trần công khai về khả năng có mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga. Phát biểu với báo giới sau một phiên họp kín của Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Richard Burr tuyên bố các phiên điều trần như trên “sẽ sớm diễn ra,” dù ông từ chối xác định thời điểm cụ thể. 
Đại diện phe đối lập Syria ngày 14/3 tiết lộ nguyên nhân từ chối tham gia vòng đàm phán thứ 3 về giải quyết khủng hoảng tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Lý do được đưa ra là do không quân Nga đã ném bom vào một số vị trí của họ cũng như của dân thường. 
Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Hà Lan trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng. Thông tin trên được Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết hôm 14/3, một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Hà Lan.
MỚI - NÓNG