Bản tin 20H: Phe đối lập rút lui ngay ngày khai mạc Hòa đàm Syria

Đại diện phe đối lập Syria Nasr al-Hariri (giữa) sau cuộc gặp với Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 3/3.Ảnh: THX/TTXVN
Đại diện phe đối lập Syria Nasr al-Hariri (giữa) sau cuộc gặp với Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 3/3.Ảnh: THX/TTXVN
TPO - Chiều 14/3, vòng đàm phán thứ ba tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria đã khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Tuy nhiên, ngay trước thềm hòa đàm, phe đối lập Syria đã từ chối tham dự và đưa ra các yêu cầu trì hoãn ngày họp, kết thúc thảo luận cơ chế ngừng bắn.

Trong chiều tối và đêm nay (14/3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý vi phạm đối với 1.899 phương tiện thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trong hai tháng đầu năm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 1.327 xe; từ chối cấp phù hiệu là 572 xe. Chỉ tính riêng trong tháng Hai vừa qua, các Sở Giao thông Vận tải đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 695 xe; từ chối cấp phù hiệu là 258 xe.


Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có công văn gửi UBND quận Thủ Đức đề nghị làm rõ trường hợp một học sinh lớp 1 nghi bị xâm hại tại trường. Theo văn bản kể trên, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị UBND quận Thủ Đức, TP.HCM chỉ đạo Công an quận, chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ nội dung sự việc cũng như có kết luận chính xác trong thời gian sớm nhất bằng văn bản. Sở cũng đề nghị, ngay sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND quận Thủ Đức cần có nội dung thông cáo báo chí nhằm thông tin kịp thời, ổn định tình hình dư luận, tránh trường hợp gây hoang mang trong cộng đồng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc thai phụ Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, Quảng Ninh) bị hôn mê sâu, chết não khi điều trị phụ khoa tại Phòng khám 168 Hà Nội, chiều 14/3, chị Trần Thu Hằng - chị gái bệnh nhân cho biết, do tình trạng bệnh quá nặng, chị Trang đã tử vong lúc 11h45 hôm nay. Hiện gia đình đang thu xếp mọi công việc để đưa 2 mẹ con thai phụ về quê. Trước đó khi sức khoẻ của bệnh nhân xấu đi, các bác sĩ đã thông báo cho gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý để cho thai nhi ra. (Xem chi tiết)


Chiều 14/3, sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ trong khu vực người dân đào móng làm nhà. Trước đó, trong quá trình đào móng làm nhà, ông Nguyễn Tăng Trung, ở số nhà 58, đường Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, phát hiện một số xương người cùng nhiều đạn cối 82 ly. Ngay khi phát hiện vụ việc, gia đình ông Trung đã báo với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum.


Khoảng 13h30 ngày 14/3, trên QL21 thuộc khu vực thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô chở khách đi lễ, du xuân. Vụ tai nạn làm 2 người trên xe máy bị thương rất nặng được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, nhưng 1 người đã tử vong. Lái xe ô tô và một số hành khách trên xe ô tô cũng bị thương nặng. Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng của huyện Lạc Thủy xử lý.


Vào khoảng hơn 21h ngày 13/3, anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1977) trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, chèo thuyền gỗ loại nhỏ từ thị trấn Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) ra gò Non, bãi nổi trên sông Hồng. Khi đến khu vực ngã ba sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình, anh Quân thấy một tàu sắt đang neo đậu. Nghi ngờ tàu sắt này là tàu hút cát anh Quân đã xua đuổi và bất ngờ bị người trên tàu dùng súng bắn vào người, bị thương. Chiều 14/3, ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin trên. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.


Trong một cuộc họp báo ngày 13/3 tại New York (Mỹ), ông Kim In-ryong, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, cho biết, người đàn ông bị sát hại tại sân bay Quốc tế Kualar Lumpur ngày 13/2 là công dân Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao, nhưng phủ nhận, nạn nhân là ông Kim Jong-nam-anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông  Kim In-ryong còn tuyên bố, chủ mưu đứng sau vụ ám sát là Mỹ và Hàn Quốc “nhằm mục đích hoen ố hình ảnh của CHDCND Triều Tiên”. (Xem chi tiết)


Chiều 14/3, vòng đàm phán thứ ba tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria đã khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Tuy nhiên, ngay trước thềm hòa đàm, phe đối lập Syria đã từ chối tham dự và đưa ra các yêu cầu trì hoãn ngày họp, kết thúc thảo luận cơ chế ngừng bắn.


Hôm 14/3, ba chiếc khinh khí cầu chở hàng chục du khách châu Âu và Trung Quốc đi tham quan vùng Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bất ngờ gặp gió cực mạnh thổi ngược chiều nên buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Quá trình hạ cánh gặp nhiều khó khăn vì gió quá lớn. Ba chiếc khinh khí cầu gần như đâm sầm xuống đất khiến 49 du khách bị thương.  Trong đó, có 9 du khách bị gãy xương hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Các du khách còn lại bị thương nhẹ và đã được ra viện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG