Có 52 kết quả :

ừ ngày 1/7 đến ngày 15/7, lực lượng chức năng trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách.... Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng ra quân xử lý người xin ăn, bán hàng rong

TPO - Từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, lực lượng chức năng trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách, quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn.
Ngày thứ 37 không có ca mắc mới, siết chặt quy định, tránh phát tán COVID-19 ra cộng đồng

Ngày thứ 37 không có ca mắc mới, siết chặt quy định, tránh phát tán COVID-19 ra cộng đồng

TPO - Sáng 23/5, Bộ Y tế cho biết sang ngày thứ 37 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính đến sáng nay cũng bước vào ngày thứ 5, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh, kể từ 4 ca bệnh trờ về từ Nga và Mỹ được công bố chiều ngày 18/5.
Sinh viên bị lôi kéo bán hàng rong

Sinh viên bị lôi kéo bán hàng rong

Làm việc quần quật thế nhưng tất cả số tiền kiếm được từ việc bán hàng rong, các bạn này đều phải nộp lại cho công ty. Để rồi thứ các bạn nhận được, chỉ là những lời hứa hão huyền, thậm chí nếu không làm đủ 5 năm các bạn sẽ phải nộp phạt 100 triệu đồng vì phá vỡ hợp đồng.
Một số sinh viên bị lôi kéo đi bán hàng rong

Sửng sốt trước thủ đoạn mới lôi kéo sinh viên bán hàng rong

Lấy danh nghĩa tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các khóa học về giải pháp việc làm… nhiều cá nhân thông qua mạng xã hội đã sử dụng thủ đoạn lôi kéo hàng trăm sinh viên tham gia ký hợp đồng hợp tác trong thời hạn 5 năm với những lời hứa hẹn có cánh. Nhưng thực chất, những sinh viên này đã bị dụ dỗ vào đường dây bán hàng rong.