Dẹp nạn ‘bảo kê’ bán hàng rong, kinh doanh tự phát ở quảng trường Lâm Viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước dấu hiệu có những băng nhóm “bảo kê” cho các hoạt động kinh doanh trái phép tại quảng trường Lâm Viên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công an vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý triệt để.
Dẹp nạn ‘bảo kê’ bán hàng rong, kinh doanh tự phát ở quảng trường Lâm Viên ảnh 1

Tình trạng bán hàng rong thường xảy ra ven hồ Xuân Hương

Ngày 28/8, UBND TP.Đà Lạt cho biết đang huy động nhân lực từ nhiều cơ quan, đơn vị chức năng để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trái phép như cho thuê xe điện (mô tô, ô tô trẻ em), patin, ván trượt…

Dẹp nạn ‘bảo kê’ bán hàng rong, kinh doanh tự phát ở quảng trường Lâm Viên ảnh 2

Lực lượng chức năng dẹp nạn bán hàng rong trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

Các vi phạm nói trên chủ yếu xảy ra ở quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt và một số khu vực khác quanh hồ Xuân Hương.

Trước đó, ngày 27/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí tự phát (cho thuê xe điện và một số dịch vụ khác) tại quảng trường Lâm Viên và các khu vực lân cận như công viên Yersin, các tuyến đường giáp với quảng trường. UBND TP.Đà Lạt phải báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 31/8.

Dẹp nạn ‘bảo kê’ bán hàng rong, kinh doanh tự phát ở quảng trường Lâm Viên ảnh 3

Kinh doanh xe điện trái phép ở quảng trường Lâm Viên

Đồng thời, chính quyền tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các băng nhóm hoạt động “bảo kê” kinh doanh trái phép ở những nơi này (nếu có), báo cáo tỉnh trong tháng 9.

Sở dĩ UBND tỉnh Lâm Đồng có động thái trên là do người dân phản ánh các băng nhóm đã “bảo kê” thao túng khiến tình trạng bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trái phép diễn ra thường xuyên tại quảng trường Lâm Viên và khu vực lân cận; gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dẹp nạn ‘bảo kê’ bán hàng rong, kinh doanh tự phát ở quảng trường Lâm Viên ảnh 4

Việc bán hàng rong và xả rác bừa bãi khiến Quảng trường Lâm Viên trông nhếch nhác

Quảng trường Lâm Viên (nơi thu hút nhiều người dân và du khách đến vui chơi, nhất là vào ban đêm) thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, bát nháo, chèo kéo người mua hàng rong…

Trong lúc tranh giành địa bàn hoạt động đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa các nhóm đối tượng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh của du khách, người dân địa phương, nhất là trẻ em.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng túc trực xử lý tình trạng bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ giải trí trái phép trong các ngày 27-28/8:

Dẹp nạn ‘bảo kê’ bán hàng rong, kinh doanh tự phát ở quảng trường Lâm Viên ảnh 5
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...