Triển khai 6 tổ xử lý người xin ăn, bán hàng rong ở Đà Nẵng

Đà Nẵng thành lập 6 Tổ xử lý người lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách trên địa bàn 6 quận: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng thành lập 6 Tổ xử lý người lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách trên địa bàn 6 quận: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn
TPO - Đà Nẵng thành lập 6 tổ xử lý người lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách trên địa bàn 6 quận: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn.

Từ ngày 1/7, Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm “Xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt sai quy định” trên địa bàn.

Cụ thể, Tổ ra quân xử lý người lang thang xin ăn (Tổ 550) với 30 cán bộ sẽ phối hợp với lực lượng UBND 6 quận trên địa bàn. Mỗi tổ gồm 5 thành viên, kết hợp cùng lực lượng quy tắc kiểm tra đô thị quận, phường (khoảng 10 thành viên) kiểm tra, rà soát thường xuyên tại các chợ, các tuyến đường chính, tuyến đường nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, khu vực trọng điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh…

Triển khai 6 tổ xử lý người xin ăn, bán hàng rong ở Đà Nẵng ảnh 1 Lực lượng Ban quản lý Chợ Hàn kết hợp cùng Tổ ra quân xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong chèo kéo khách dán bảng tuyên truyền cấm xin ăn, bán hàng rong ở chợ

Theo ông Nguyễn Đăng Thanh (Phó trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở LĐTB–XH Đà Nẵng), khi phát hiện những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định của Nghị định 136 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng sẽ được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng.

“Đối với đối tượng chăn dắt, lợi dụng trẻ em để xin ăn bán hàng rong, các Tổ sẽ  xử lý theo Nghị định 144 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính và thực hiện theo đúng quy định của thành phố”, ông Thanh cho biết.

Triển khai 6 tổ xử lý người xin ăn, bán hàng rong ở Đà Nẵng ảnh 2 Được biết, từ trước đến nay, các chợ lớn ở Đà Nẵng đã quán triệt không cho phép những người bán hàng rong chèo kéo khách vào chợ. Trong đợt cao điểm này, Ban quản lý các chợ sẽ phối hợp cùng lực lượng chuyên trách để dẹp nạn ăn xin biến tướng

Các Tổ và lực lượng chức năng các quận, phường sẽ thực hiện đồng loạt ra quân từ ngày 1/7 đến 15/7 nhằm giải quyết và xử lý nghiêm tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng hoặc lợi dụng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật để ăn xin, bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách.

“Không có người xin ăn, bán hàng rong đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nạn xin ăn, bán hàng rong xuất hiện trở lại. Trong đợt này, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong chèo kéo khách, quảng cáo rao vặt sai quy định để làm trong sạch địa bàn và lập lại kỷ cương trật tự, thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng thành phố đáng sống”, ông Thanh nói.

Triển khai 6 tổ xử lý người xin ăn, bán hàng rong ở Đà Nẵng ảnh 3  Lực lượng Tổ xử lý người lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách làm việc với các quán nhậu, cửa hàng ăn uống, nhà hàng... trên địa bàn và kí cam kết không cho người xin ăn, bán hàng rong hoạt động ở những địa điểm này

Trong ngày ra quân đầu tiên, lực lượng Tổ xử lý người lang thang xin ăn, bán hàng rong chèo kéo khách đã ra quân trên địa bàn các chợ lớn trên địa bàn, các tuyến đường du lịch…; xử lý một vài trường hợp ăn xin biến tướng. Đồng thời, Tổ cũng đã làm việc với các nhà hàng, quán nhậu, quán ăn…. trên các tuyến đường lớn để ký cam kết không cho người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong… vào xin ăn, chèo kéo khách.

Cuối tuần vừa qua, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên thuộc các quận, huyện đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã đồng loạt ra quân xoá bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Theo Sở LĐTB-XH Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thông qua đường dây nóng, thành phố đã nhận được 250 cuộc điện thoại liên quan đến việc có người lang thang ăn xin trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chuyên trách đã trực tiếp xử lý hơn 60 đối tượng. Trong đó, xử lý ba trường hợp tổ chức chăn dắt trá hình, đưa hơn 20 đối tượng vào Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng, số còn lại đưa vào Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng. Phần lớn những trường hợp nêu trên là người ngoại tỉnh (chiếm đến 80%).

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.