Đà Nẵng ra quân xử lý người xin ăn, bán hàng rong

ừ ngày 1/7 đến ngày 15/7, lực lượng chức năng trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách.... Ảnh: Nguyễn Thành
ừ ngày 1/7 đến ngày 15/7, lực lượng chức năng trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách.... Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, lực lượng chức năng trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách, quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn.

Ngày 24/6, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm “Xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt sai quy định” trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thời gian qua, tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách, đặc biệt là lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi tổ chức bán hàng rong, xin ăn... gia tăng tại nhiều tuyến đường, khu vực, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống và các chợ trên địa bàn.

Ngoài biện pháp tuyên truyền, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ động tổ chức phát động đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, lợi dụng, chăn dắt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bán hàng rong kết hợp xin ăn, tình trạng bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt sai quy định.

Cao điểm tuyên truyền kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 30/6. Từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, toàn thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm trên địa bàn, đặc biệt, tập trung tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, khu mua sắm, các tuyến đường nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, các bệnh viện, chợ, chùa, nhà ga, bến xe.....

Đồng thời, các địa phương cần thường xuyên bố trí lực lượng công an, quy tắc đô thị... kiểm tra các tuyến đường, khu vực trọng điểm, quán kinh doanh ăn uống vào các thời gian cao điểm từ 19h hàng đêm và cả ngày thứ Bảy, chủ nhật.

Đối với các đối tượng tâm thần lang thang, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, lực lượng chức năng phải đưa vào nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Đối với các đối tượng bán hàng rong hoặc bán hàng hoá nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố, khu vực có quy định cấm bán hàng; các đối tượng có hành vi chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng, cần xử lý nghiêm theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an TP chỉ đạo Công an các địa phương phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn quản lý; đồng thời, lập hồ sơ đưa đối tượng vi phạm theo quy định vào cơ sở bảo trợ xã hội; điều tra xử lý nghiêm đối với người có hành vi lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để xin ăn, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách.....

Bên cạnh đó, Sở TT&TT phối hợp xây dựng phần mềm theo dõi các đối tượng có hành vi xin ăn, xin ăn biến tướng xuất hiện tại các tuyến đường, khu vực trung tâm, các chợ, khu du lịch kết nối từ thành phố đến các địa phương để cung cấp cho lực lượng chức năng công an các quận, huyện; xã, phường và Tổ 550 phối hợp xử lý kịp thời.
MỚI - NÓNG