Sáng 30/7, UBND tỉnh An Giang phối hợp Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT&DL) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế để tham vấn giá trị nổi bật toàn cầu, tiêu chí đề cử di sản thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (An Giang). Sự kiện là bước đi quan trọng trong lộ trình lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh di tích Óc Eo - Ba Thê vào Danh sách di sản văn hoá thế giới.
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương cho rằng các tham luận tại hội thảo giúp củng cố luận cứ khoa học, hoàn thiện hồ sơ di sản, xác định rõ giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích.
Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là quần thể kiến trúc tôn giáo cổ có quy mô lớn, tập trung dày đặc các di vật khảo cổ tiêu biểu của Nam Bộ. Nhiều phát hiện khảo cổ cho thấy nơi đây từng là trung tâm tôn giáo lớn của cư dân đô thị cổ Óc Eo, phản ánh đời sống văn hoá đặc sắc trong lịch sử.
Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Đánh giá tư liệu hiện có và bổ sung kết quả nghiên cứu, đề xuất tiêu chí UNESCO có thể chấp nhận, làm rõ câu chuyện di sản - cơ sở xác định giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Trung Hồ - cho biết tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch quản lý di sản, dự kiến gửi bản thảo trước ngày 30/9/2025, nộp hồ sơ chính thức cho UNESCO trước ngày 1/2/2026. Mục tiêu đưa khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được công nhận Di sản văn hóa thế giới vào năm 2027.
Khu di tích hiện thuộc xã Óc Eo, tỉnh An Giang, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012. Đến năm 2021, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích. Năm 2022, Trung tâm di sản thế giới đã đưa khu vực này vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới.
Văn hóa Óc Eo là nền văn hóa cổ phát triển ở Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, được học giả người Pháp Louis Malleret phát hiện vào năm 1944. Di tích Óc Eo - Ba Thê là trung tâm lớn nhất của nền văn hóa này, hội đủ các yếu tố về giá trị nổi bật toàn cầu, tính xác thực và toàn vẹn - đáp ứng các tiêu chí để lập hồ sơ trình UNESCO.