Thạc sỹ Ngô Hữu Phước, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM, khẳng định: “Việt Nam được coi là một trong những quốc gia tiên phong trong việc đưa khái niệm vùng đặc quyền kinh tế trở thành khái niệm có giá trị tập quán trước khi Công ước biển 1982 được ký kết và có hiệu lực”.
Ngoài vụ tàu hải giám Trung Quốc có hành động ngang ngược và cản trở hoạt động tàu Bình Minh 02 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, một vấn đề khác được đưa ra là việc bảo vệ công dân khai thác thủy sản trên các vùng biển thuộc quyền tài phán của Việt Nam.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Yên, Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế, Trường ĐH Luật TPHCM nói: “Bảo vệ ngư dân, ngư trường Việt Nam trước hành vi xâm hại của nước ngoài, đồng thời thực hiện việc khai thác bền vững là việc cần làm ngay”.