Nhiều kẽ hở quản lý giá sữa

Nhiều kẽ hở quản lý giá sữa	Ảnh: Phạm Yên
Nhiều kẽ hở quản lý giá sữa Ảnh: Phạm Yên
TP - Nhiều ý kiến cho rằng Thông tư 122 về quản lý giá sữa của Bộ Tài chính (hiệu lực từ 1-10), còn quá nhiều kẽ hở để có thể dập tắt các chiêu lách luật, tăng giá bất hợp lý của các dòng sữa ngoại trên thị trường Việt Nam.

Nhiều kẽ hở quản lý giá sữa	Ảnh: Phạm Yên
Nhiều kẽ hở quản lý giá sữa. Ảnh: Phạm Yên.

Buông nhiều loại sữa

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất sữa trong nước khẳng định, Thông tư 122 của Bộ Tài chính bị hớ khi không đề cập được hết ngóc ngách vấn đề giá sữa ngoại ở Việt Nam. Thông tư chỉ tập trung quản lý các dòng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và bỏ ngỏ hoàn toàn đến phân khúc sữa ngoại nhập dành cho người bệnh, người già. Quy định không cho tăng giá nếu không chứng minh được nguyên nhân tăng giá, hầu như không có ý nghĩa trong việc quản lý giá sữa ngoại nhập.

Thông tư cũng không đưa ra được biện pháp cụ thể quản lý khi doanh nghiệp lách bằng cách thay đổi bao bì, mẫu mã để tăng giá bán. "Việc bỏ lỏng kiểm soát các loại sữa ngoại đặc thù như: Sữa cho người tiêu chảy, bệnh nhân ung thư, sữa cho người cao tuổi…là không hợp lý"- Đại diện doanh nghiệp này nói.

Tăng thủ tục hành chính

Một chuyên gia ngành sữa thẳng thắn, Thông tư 122 của Bộ Tài chính không thể giúp quản lý giá sữa ngoại nhập một cách hiệu quả. Trái lại có thể làm tăng thêm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. Với quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thường xuyên đăng ký mức giá bán hàng hóa, dịch vụ sẽ là một thủ tục hành chính rất nặng nề đối với những doanh nghiệp không có ý định tăng, điều chỉnh giá bán.

Sẽ sửa qui chế tính giá

Cũng theo chuyên gia này, điểm yếu khác của thông tư là không có biện pháp để chống lại việc chuyển, gửi giá từ nước ngoài. Kiểm soát doanh nghiệp thông qua việc buộc họ phải kê khai giá vốn rồi cộng thêm chi phí để ra giá thành như vậy không hoàn toàn ổn, nhất là với những loại sữa bột công thức có pha nhiều thành phần khác nhau.

Xử lý tận gốc vấn đề quản lý giá sữa ngoại, theo đại diện của một số doanh nghiệp là phải hạn chế tỉ lệ phần trăm chi cho quảng cáo của các hãng sữa. Việc quảng cáo tràn lan các loại sữa theo hình thức "Trẻ uống sữa thành thiên tài, thần đồng" đang tạo ra tâm lý sính sữa ngoại của các bà mẹ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục sửa đổi qui chế tính giá của Bộ ban hành năm 2005 nhằm kiểm soát chặt chẽ và chính xác hơn giá vốn, giá bán của các mặt hàng thiết yếu trong diện phải kê khai, đăng ký và bình ổn giá. Cụ thể với mặt hàng sữa, nếu chi phí quảng cáo của doanh nghiệp vượt 10% sẽ bị coi là bất hợp lý. Cơ quan quản lý giá sẽ căn cứ vào các qui định khác để bổ sung kiểm soát giá sữa của các doanh nghiệp.

Thị trường sữa có dấu hiệu đang bị thao túng

Báo cáo mới nhất về thị trường sữa ở Việt Nam của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương cho biết từ những ngày cuối tháng 7 đến nửa đầu tháng 8-2010, các hãng sữa ngoại lại tiếp tục tăng giá thêm gần 7%.

Báo cáo khẳng định thị trường sữa có dấu hiệu đang bị thao túng vì cả 2 lần tăng giá đều không tương đồng với giá thế giới. Đặc biệt là việc các hãng sữa tăng đồng loạt cho thấy dấu hiệu liên kết của một số nhà nhập khẩu. Báo cáo cho thấy với thị phần chiếm 22%; nguồn cung phụ thuộc vào nhập khẩu đến 78%; các thương hiệu sữa nội vẫn rất yếu thế trên chính thị trường Việt Nam.