TP - Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Ý ngày 18/4, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cảnh báo rằng, Trung Đông đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực và các nhà lãnh đạo châu Âu phải yêu cầu Israel kiềm chế trả đũa Iran.
TPO - Israel sẽ tự đưa ra quyết định về cách tự vệ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết khi các nước phương Tây kêu gọi Tây Jerusalem kiềm chế đáp trả cuộc tấn công trước đó từ Iran.
"Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng" là cơ hội để các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, đóng góp ý kiến về cách thức khai thông các điểm nghẽn, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN, các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Liên bang Nga trong bối cảnh mới.
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington treo giải thưởng lên tới 10 triệu đô la để đổi lấy thông tin về năm nhà tài trợ cho phong trào Hamas hoặc bất cứ điều gì có thể giúp cắt đứt nguồn tài chính của lực lượng này.
TPO - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý về nội dung gói trừng phạt thứ 12 nhằm vào Nga, nhưng Thủ tướng Áo Karl Nehammer lại không có mặt vào thời điểm đưa ra quyết định, khiến gói này chưa thể thông qua.
TPO - Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng chục cá nhân và pháp nhân ở Nga, trong đó có Thứ trưởng Bộ Công thương Nga Viktor Evtukhov.
TPO - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 14/9 cho biết, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã bắt giữ hai tàu chở dầu mang cờ Panama với cáo buộc buôn lậu.
TPO - Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đồng đô la đang mất đi vai trò toàn cầu trong một quá trình “khách quan và không thể đảo ngược”.
TPO - Chính phủ Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bốn tỷ phú và một hiệp hội kinh doanh đã bị thêm vào “danh sách đen”.
TPO - Mátxcơva sẽ không tuân theo “cái gọi là quy tắc” do “một số quốc gia nhất định” đặt ra và áp đặt, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 28/4, khi ông có bài phát biểu tại St. Petersburg.
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov cho biết ngành tài chính Nga trên thực tế miễn nhiễm với những tác động của cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra ở Mỹ.
TPO - Phát biểu trước Hội đồng Bảo an hôm 23/2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng mối quan hệ giữa Mátxcơva và châu Âu trên thực tế đã không còn tồn tại.
TPO - Bốn nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Gói trừng phạt mới theo kế hoạch sẽ được công bố vào ngày cuộc xung đột Ukraine cán mốc một năm (24/2).
TPO - Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland tuyên bố chuyển giao khối tài sản đầu tiên - bị tịch thu trước đó như một phần của lệnh trừng phạt chống lại Nga - cho Ukraine để chi trả cho việc tái thiết đất nước.
TPO - Giám đốc tập đoàn quân sự Wagner của Nga gửi thư cho Nhà Trắng trước việc Washington cáo buộc tập đoàn này là "tội phạm" và áp các lệnh trừng phạt mới.
TPO - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng giảm sản lượng dầu như một biện pháp đáp trả giới hạn giá nhiên liệu do Liên minh châu Âu (EU) và các thành viên G7 đưa ra. Theo ông, sản lượng có thể bị cắt giảm tới 7% vào đầu năm 2023.
TPO - Phát biểu hôm 19/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Minsk và Mátxcơva hầu như đã xoay xở thành công để giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt “sơ khai” của phương Tây. Ngược lại, các biện pháp này đang gây tổn hại cho người dân Liên minh châu Âu (EU).
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov hôm 25/11 nói với các nhà báo rằng Nga sẽ không chỉ định Ukraine là “quốc gia khủng bố" bất chấp những vi phạm "thô bạo" của Kiev đối với luật nhân đạo quốc tế.
TPO - Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất cấm nhập khẩu các sản phẩm vệ sinh do Nga sản xuất, từ xà phòng, dụng cụ cạo râu cho đến giấy vệ sinh và chất khử mùi.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ giảm bớt lệnh trừng phạt đối với một số sản phẩm của Nga, hãng tin Politico cho biết ngày 28/9 sau khi tham khảo các quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao EU.
TPO - Giới chức Đức đang tiến hành khám xét các tài sản được cho là có liên quan đến nhà tài phiệt Alisher Usmanov trong cuộc điều tra chống lại tỷ phú Nga bị trừng phạt.
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin đã đưa ra “một số quyết định kịp thời” để hạn chế nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông. Ông cũng khẳng định chính phủ Đức sẵn sàng thay đổi các quy tắc thị trường để bảo vệ người dân và các công ty khỏi chi phí năng lượng tăng cao.
TPO - Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tới kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dự kiến diễn ra cuối tháng 9 tại New York (Mỹ), Điện Kremlin thông báo hôm 8/8.
TPO - Mátxcơva không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng kêu gọi các quốc gia phương Tây khắc phục những vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hôm 24/7.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch điều chỉnh các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán thực phẩm và phân bón.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu vàng Nga sẽ tước đi khoảng 19 tỷ đô la doanh thu hằng năm của Mátxcơva.