Tổng thống Nga, Belarus nói về khía cạnh lạc quan của làn sóng trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Hệ thống sản xuất đang hướng chúng ta đến việc thay thế hàng nhập khẩu”, Tổng thống Belarus Lukashenko nói.
Tổng thống Nga, Belarus nói về khía cạnh lạc quan của làn sóng trừng phạt ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã thảo luận về tác động của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với nền kinh tế hai nước, theo hãng thông tấn Tass.

Ông Lukashenko đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin hôm 5/4. Hai lãnh đạo tập trung thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế. Ông Putin đặc biệt ghi nhận kết quả hợp tác kinh tế giữa hai nước, với thương mại song phương tăng trưởng 12% vào năm 2022.

“Hệ thống sản xuất đang hướng chúng ta đến việc thay thế hàng nhập khẩu”, Tổng thống Lukashenko nói, đề cập đến tác động của các lệnh trừng phạt.

Theo ông Lukashenko, trái với dự đoán của phương Tây, các biện pháp trừng phạt trên thực tế đã có tác động tích cực đến nền kinh tế Nga, Belarus.

“Mọi người dọa chúng tôi về nạn đói, lạnh giá, nhưng rồi sao? Bây giờ họ thậm chí không biết phải làm gì với số lúa mì ở Nga. Điều này đã từng xảy ra trước đây chưa? Một vụ thu hoạch tuyệt vời”, ông Lukashenko nói.

“Và giá cũng đang giảm”, Tổng thống Nga Putin nói thêm.

Sau cuộc hội đàm chính thức, hai nhà lãnh đạo tiếp tục trò chuyện tại bữa tối thân mật.

Hôm nay (6/4), ông Putin và ông Lukashenko tham gia một cuộc họp Hội đồng Nhà nước Tối cao của Nhà nước Liên minh Nga – Belarus.

Hai lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc thực hiện các điều khoản của Hiệp ước Nhà nước Liên minh giai đoạn 2021-2023.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.