Thủ tướng Scholz trấn an người dân, nói 'nước Đức sẽ vượt qua mùa Đông này'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin đã đưa ra “một số quyết định kịp thời” để hạn chế nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông. Ông cũng khẳng định chính phủ Đức sẵn sàng thay đổi các quy tắc thị trường để bảo vệ người dân và các công ty khỏi chi phí năng lượng tăng cao.
Thủ tướng Scholz trấn an người dân, nói 'nước Đức sẽ vượt qua mùa Đông này' ảnh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 4/9, Thủ tướng Scholz trấn an các công dân Đức rằng: “Chúng ta sẽ vượt mùa Đông này. Nước Đức sẽ sát cánh cùng nhau trong thời kỳ khó khăn.”

Thủ tướng Scholz cho biết ông “rất thấu hiểu” rằng nhiều người Đức đang phải vật lộn vì giá cả tăng cao và chính phủ “rất lưu tâm đến những mối lo ngại này”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Scholz công bố gói hỗ trợ mới trị giá khoảng 65 tỷ euro, bao gồm khoản thanh toán một lần (300 euro) cho những người hưu trí ở Đức và khoản thanh toán nhỏ hơn (200 euro) cho sinh viên.

Đây sẽ là gói hỗ trợ thứ ba của Thủ tướng Scholz kể từ khi ông nhậm chức cách đây chưa đầy 10 tháng. Hai gói trước đó trị giá hơn 30 tỷ euro.

Chính phủ cũng muốn mở rộng chương trình trợ cấp nhà ở từ 700.000 lên 2 triệu người, và cắt giảm thuế an sinh xã hội đối với những người có thu nhập hàng tháng dưới 2.000 euro.

Để cấp tiền cho gói hỗ trợ mới, Thủ tướng Scholz cho biết chính phủ Đức sẽ tìm cách khai thác “lợi nhuận thặng dư” của các nhà cung cấp năng lượng. Berlin muốn đưa ra mức giá trần cho những nhà đơn vị sản xuất điện từ các nguồn như than đá, gió, mặt trời, không phải trả giá khí đốt tự nhiên đắt đỏ, nhưng vẫn tận dụng lợi thế của giá điện tăng vọt để tăng doanh thu.

“Chúng tôi kiên quyết thay đổi các quy tắc thị trường để những trường hợp lợi nhuận thặng dư như vậy không còn xảy ra nữa”, ông Scholz cam kết.

Đức – quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng của Nga – đã ghi nhận tình trạng giá năng lượng tăng phi mã do nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Mátxcơva giảm đáng kể trong vài tháng qua,

Trong khi Mátxcơva đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở việc bảo trì đường ống, thì Thủ tướng Scholz lại cho rằng Nga “không còn có thể được coi là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy”.

Trong tháng 8, lạm phát của Đức đã lên tới 7,9%. Con số này được dự đoán sẽ chạm ngưỡng 10% ở Đức và khu vực đồng tiền chung châu Âu vào cuối năm 2022 cho tăng giá năng lượng.

Theo RT
MỚI - NÓNG