THẾ GIỚI 24H: Thảm sát đâm dao kinh hoàng ở Canada, hàng chục người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Canada cho biết 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ đâm dao ở Saskatchewan hôm 4/9.

Theo cảnh sát hoàng gia Canada (RCMP), ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, sau khi hai nghi phạm lao vào đâm dao hàng loạt tại nhiều địa điểm ở tỉnh Saskatchewan, miền Tây Canada. “Chúng tôi tìm thấy 10 nạn nhân qua đời ở các địa điểm công cộng ở ở James Smith Cree Nation và ở làng Weldon, phía đông bắc tỉnh Saskatoon", Rhonda Blackmore, sĩ quan chỉ huy của Cảnh sát hoàng gia Canada ở Saskatchewan cho biết trong cuộc họp báo hôm 4/9. Cảnh sát cảnh báo, các nghi phạm được trang bị vũ khí và rất nguy hiểm. Cảnh sát đang truy bắt hai nghi phạm của vụ đâm dao này. Các nghi phạm được xác định là Damien Sanderson và Myles Sanderson.


Ukraine tuyên bố lấy lại được 3 địa bàn trong chiến dịch phản công. Ngày 4/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành công đầu tiên của chiến dịch phản công bắt đầu từ tuần trước. Ông cám ơn các lực lượng vũ trang đã giành lại hai khu dân cư ở miền nam và khu ở miền đông. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Ukraine cảnh báo châu Âu sắp đối mặt với ‘đòn quyết định’ từ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cảnh báo người châu Âu sắp trải qua một mùa đông khó khăn vì thiếu dầu mỏ và khí đốt. Cảnh báo được đưa ra sau khi Mátxcơva đóng tuyến đường ống dẫn khí đốt chính từ Nga sang châu Âu. (XEM CHI TIẾT...)


Máy bay tư nhân có hành trình khác thường bị rơi ngoài khơi Latvia. Cơ quan cứu hộ Thụy Điển cho biết một chiếc máy bay Cessna tư nhân đã bị rơi ngoài khơi Latvia chiều tối 4/9 (theo giờ địa phương), sau khi chiếc tiêm kích phản lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được điều động bám theo lộ trình khác thường của chiếc máy bay này. Người phát ngôn cơ quan cứu hộ Thụy Điển thông báo: “Chúng tôi biết được là chiếc máy bay này đã rơi (xuống biển) ở Tây Nam thị trấn Ventspils của Latvia. Nó đã biến mất khỏi màn hình radar.”


Ông Medvedev nói Đức hành động như thể "kẻ thù" của Nga. Cựu Tổng thống Nga nói Đức đã thông báo "một cuộc chiến tranh lai” với Moscow bằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga trong khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram vào ngày 4/9, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng Đức không có quyền chỉ trích quyết định của Moscow về việc đóng cửa đường ống Nord Stream.


Tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên cập cảng Israel sau hơn 10 năm. Một tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đã cập cảng ở Israel trong chuyến thăm đầu tiên như vậy sau hơn một thập kỷ, vào thời điểm quan hệ giữa hai đồng minh của Mỹ này đang cải thiện sau những căng thẳng gay gắt liên quan tới sự nghiệp của người Palestine. Theo đó ngày 3/9, khinh hạm Kemalreis của Thổ Nhĩ Kỳ cập cảng Haifa của Israel trong khuôn khổ các cuộc diễn tập của NATO ở Địa Trung Hải.


Iran kích hoạt hệ thống phòng thủ chống vũ khí sinh học và hóa học. Iribnews dẫn tuyên bố ngày 3/9 của Thứ trưởng Quốc phòng Iran Mehdi Farahi cho biết bộ này đã "cung cấp cho 51 thành phố trong nước các cơ sở lắp đặt và thiết bị cần thiết để phòng thủ." Iran "hiện có thể xác định các mối đe dọa nhờ vào cơ sở hạ tầng được thiết lập để đối phó với tất cả các mối đe dọa sinh học, phóng xạ và hóa học."


Hy Lạp chặn hơn 150.000 người xâm nhập bất hợp pháp. Ngày 4/9, Bộ trưởng Nhập cư Hy Lạp Notis Mitarachi cho biết nước này đã chặn hơn 150.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại biên giới trên biển và trên đất liền từ đầu năm 2022, trong đó riêng tháng 8 có khoảng 50.000 người tìm cách xâm nhập.


Nhiều người thương vong trong 2 vụ xả súng diễn ra tại Mỹ. Cảnh sát địa phương ngày 4/9 cho biết 2 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng ở thành phố Norfolk bang Virginia của Mỹ. Sau khi nghe tin có tiếng súng nổ lúc khoảng nửa đêm, cảnh sát đã đến hiện trường và phát hiện 4 nữ và 3 nam giới bị trúng đạn. Trường Đại học Norfolk (NSU) cho biết trên trang facebook của trường rằng một số sinh viên của trường này là nạn nhân của vụ xả súng trên.


Tàu ngầm Nga mang vũ khí hạt nhân tiến vào vùng biển Địa Trung Hải. Thông tin về sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân Nga trên biển Địa Trung Hải được Naval News (tờ báo chính thức của Hải quân Hoàng gia Anh) công bố. Vẫn chưa rõ đây là loại tàu ngầm hạt nhân nào, chiếc tàu ngầm này đã ở trong vùng biển Địa Trung Hải bao lâu và chính xác nó đã đến đó bằng cách nào mà không bị phát hiện, tuy nhiên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ quan ngại rất nghiêm túc về điều này.

MỚI - NÓNG