Tổng thống Ukraine cảnh báo châu Âu sắp đối mặt với ‘đòn quyết định’ từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cảnh báo người châu Âu sắp trải qua một mùa đông khó khăn vì thiếu dầu mỏ và khí đốt.
Tổng thống Ukraine cảnh báo châu Âu sắp đối mặt với ‘đòn quyết định’ từ Nga ảnh 1

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo được đưa ra sau khi Mátxcơva đóng tuyến đường ống dẫn khí đốt chính từ Nga sang châu Âu.

“Nga đang chuẩn bị cho một đòn quyết định về năng lượng lên tất cả người châu Âu trong mùa đông này”, ông Zelensky nói trong phát biểu bằng video hằng ngày.

Mátxcơva cho biết lý do gây gián đoạn nguồn cung năng lượng là các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và các vấn đề kỹ thuật, trong khi châu Âu cáo buộc Nga vũ khí hoá nguồn cung năng lượng vì phương Tây hỗ trợ Kiev về ngoại giao và quân sự.

Một số nhà phân tích cho rằng tình trạng thiếu thốn và giá cả sinh hoạt tăng cao khi mùa đông đến gần sẽ khiến châu Âu không thể tiếp tục giữ vững ủng hộ đối với Kiev trước những người dân bất mãn.

Tuần trước, Mátxcơva thông báo sẽ tiếp tục đóng tuyến ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 1, tức tuyến ống dẫn khí chính đến Đức, còn các nước G7 thông báo sẽ áp mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Điện Kremlin tuyên bố sẽ dừng bán dầu cho bất kỳ nước nào áp mức giá trần.

Ngày 4/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này đã lên kế hoạch cho khả năng nguồn cung khí đốt bị dừng hoàn toàn trong tháng 12, nhưng ông hứa rằng Đức sẽ vượt qua được mùa đông này.

“Nga không còn là một đối tác năng lượng đáng tin cậy nữa”, ông Scholz nói tại cuộc họp báo ở Berlin.

Ông Scholz cho biết Đức sẽ chi ít nhất 65 tỷ euro (64,7 tỷ USD) để bảo vệ các khách hàng và doanh nghiệp trước tình trạng lạm phát tăng vọt.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.