Tổng thống Putin: Nga thể hiện tốt hơn nhiều quốc gia G20, bất chấp lệnh trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chỉ số kinh tế của Nga đang tốt hơn nhiều quốc gia G20 khác bất chấp áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng.
Tổng thống Putin: Nga thể hiện tốt hơn nhiều quốc gia G20, bất chấp lệnh trừng phạt ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Nhận định trên được ông Putin đưa ra hôm 22/12 tại một cuộc họp báo sau phiên họp của Hội đồng Nhà nước Nga.

“Đối với nền kinh tế, bất chấp việc họ dự đoán chúng tôi sẽ sụp đổ và hỗn loạn, thì trên thực tế không có điều gì tương tự xảy ra. Thậm chí Nga còn thể hiện tốt hơn nhiều so với nhiều quốc gia G20”, ông Putin nói, và cho biết thêm rằng ông đang đề cập đến các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Tổng thống nhấn mạnh Mátxcơva đạt được điều này là nhờ nỗ lực của những quan chức chính phủ, của các doanh nghiệp và những chủ thể kinh tế khác.

“Thị trường lao động ổn định. Tài chính nhà nước ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tất cả những điều này không phải là kết quả của một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của chính phủ, của các khu vực, doanh nghiệp và tinh thần chung trong xã hội, thể hiện sự đoàn kết và mong muốn làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu”, ông Putin nói.

Mátxcơva đã phải chịu nhiều làn sóng trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Chỉ riêng Liên minh châu Âu (EU) đến nay đã áp dụng 9 vòng trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và ngân hàng Nga, cấm xuất khẩu, đóng băng tài sản ở nước ngoài của các doanh nhân và quan chức Nga.

Những nỗ lực liên tục nhằm hạn chế việc xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga đã nhiều lần được các chuyên gia và quan chức chỉ ra là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở EU. Trước đó, Tổng thống Putin đã gọi chính sách này của EU là sự “tự sát” về kinh tế.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.