THẾ GIỚI 24H: Iran bắt giữ 2 tàu chở dầu mang cờ Panama

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 14/9 cho biết, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã bắt giữ hai tàu chở dầu mang cờ Panama với cáo buộc buôn lậu.

Theo nguồn tin, tại thời điểm bị bắt giữ, hai tàu này chở tổng cộng 1,5 triệu lít nhiên liệu và tổng số thủy thủ có mặt trên hai tàu là 37 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ địa điểm cũng như thời gian chính xác diễn ra vụ bắt giữ mà chỉ cho biết là “trong ít ngày qua”.


Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ. RT dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ bị cáo buộc tuyển mộ một công dân Nga làm người cung cấp thông tin tình báo. Bộ ngoại giao Nga nói thêm, Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy đã được triệu tập đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nga để nhận công hàm hôm thứ Năm (14/9) để đưa ra công hàm trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ David Bernstein và Jeffery Sillin. Moscow cho rằng hành động của các nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Nga không phù hợp với vai trò ngoại giao của họ. Hai người này có bảy ngày để rời khỏi Nga.


68 máy bay quân sự, 10 tàu chiến hiện diện quanh đảo Đài Loan. Lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) hôm thứ Năm (14/9) cho biết: "Trong 24 giờ qua, 68 máy bay và 10 tàu hải quân của PLA đã được phát hiện xung quanh hòn đảo". Đài Loan (Trung Quốc) sau đó đã điều động máy bay, tàu chiến và các hệ thống phòng không trên đất liền để giám sát hoạt động của nhóm máy bay chiến đấu và tàu chiến PLA. (XEM CHI TIẾT...)


Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Libya. Liên quan tới thảm họa lũ lụt khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Libya, Liên Hợp Quốc ngày 14/9 đã kêu gọi các nhà tài trợ cung cấp khoản viện trợ trị giá hơn 70 triệu USD để giúp Libya khắc phục hậu quả lũ lụt.


Ukraine công bố hình ảnh vệ tinh hệ thống phòng không Nga bị hư hại ở Crimea. Theo thông tin từ tờ Pravda, Đài phát thanh Svoboda đã nhận được hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao chụp vào sáng 14/9, xác nhận một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hệ thống phòng không S-400 gần Yevpatoriya vào rạng sáng thứ Năm. (XEM CHI TIẾT...)


Mỹ trừng phạt 5 công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 14/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 công ty và một công dân của Thổ Nhĩ Kỳ do liên quan đến các hoạt động hỗ trợ các thực thể Nga chịu trừng phạt của các nước phương Tây. Các biện pháp trừng phạt nói trên nhắm vào các công ty thương mại và vận tải biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Các công ty này bị cáo buộc hỗ trợ sửa chữa tàu thuyền có liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga. Những tàu thuyền này đang chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ và một số nước Liên minh châu Âu áp đặt. Ngoài ra, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc hỗ trợ các tàu bị trừng phạt chuyển giao "hàng hóa lưỡng dụng".


Liên minh châu Âu dỡ bỏ trừng phạt với 3 doanh nhân Nga. Theo thông báo đăng trên Công báo của Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/9, EU đã đưa 3 doanh nhân Nga ra khỏi danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột tại Ukraine. Cụ thể, EU đã loại doanh nhân Grigory Berezkin, tỷ phú Farkhad Akhmedov và Alexander Shulgin - cựu Giám đốc điều hành công ty thương mại điện tử Ozon ra khỏi danh sách trừng phạt.


Bulgaria dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Bulgaria ngày 14/9 quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine dự kiến hết hạn ngày 15/9. Quốc hội Bulgaria đã thông qua nghị quyết chấm dứt lệnh cấm với lý do nhằm bày tỏ đoàn kết với Ukraine, cũng như nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực trên toàn cầu. Ngay sau quyết định của Bulgaria, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Chính phủ Bulgaria.


Tổng thống Singapore tuyên thệ nhậm chức. Tối 14/9, ông Tharman Shanmugaratnam đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ 9 của Singapore, khoảng hai tuần sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 1/9. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Tharman đã bày tỏ vinh dự khi được người dân bầu chọn làm tổng thống. Với sự tin tưởng mà nhân dân giao phó, ông sẽ phối hợp với chính phủ, các nhóm cộng đồng cũng như toàn thể quốc gia để củng cố chủ nghĩa đa chủng tộc và xây dựng một xã hội hòa nhập hơn, đồng thời làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hợp tác giữa Singapore với cộng đồng quốc tế.

MỚI - NÓNG