Có 202 kết quả :

TIN NHANH: Thiếu nữ 14 tuổi mất liên lạc ở Hà Nội được tìm thấy như thế nào?

TIN NHANH: Thiếu nữ 14 tuổi mất liên lạc ở Hà Nội được tìm thấy như thế nào?

TPO - Thiếu nữ 14 tuổi mất liên lạc ở Hà Nội được tìm thấy như thế nào?; Liên tục xảy ra các vụ án giết người, cướp tài sản: Làm gì để ngăn những vụ án thương tâm?; Hàng ngàn bác sĩ Hàn Quốc đình công ngày thứ ba, bệnh viện bệnh nhân lao đao… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 22/02/2024.
'Ế' vé máy bay dịp nghỉ lễ 2/9?

'Ế' vé máy bay dịp nghỉ lễ 2/9?

TPO - Cục Hàng không cho biết, tính tới ngày 29/8, các đường bay trục, đường bay đến điểm du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có tỷ lệ vé được đặt khoảng 70% trong ngày đầu kỳ nghỉ. “Đường bay vàng” Hà Nội - TPHCM trong dịp lễ Quốc khánh tới nay mới bán được từ 52-64% số vé.
Không lo 'cháy' vé máy bay dịp 2/9

Không lo 'cháy' vé máy bay dịp 2/9

TPO - Tới nay, số lượng vé các hãng bán ra trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay vẫn thấp hơn kỳ vọng. Chuyến bay bán nhiều nhất cũng chỉ được 40% số ghế, hầu hết các đường bay tỷ lệ đặt chỗ dưới 40%. Trong khi đó, giá vé dịp lễ này vẫn tăng cao hơn bình thường và tương đương với cao điểm hè vừa qua.
Hơn 14.000 chuyến bay bị chậm, hủy trong 5 tháng

Hơn 14.000 chuyến bay bị chậm, hủy trong 5 tháng

TPO - Cùng với hoạt động khai thác bay tăng cao trở lại, thời tiết diễn biến ngày càng bất thường làm gia tăng tình trạng bay chờ hạ cánh, hoặc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh sân bay khác, Cục Hàng không vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tìm giải pháp để kéo giảm tình trạng này. 
Công khai quy hoạch sân bay để tránh lợi dụng ‘thổi giá’ bất động sản

Công khai quy hoạch sân bay để tránh lợi dụng ‘thổi giá’ bất động sản

TPO - Sáng 14/7, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phá t triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được định hướng mở để địa phương nào muốn có sân bay vẫn được bổ sung, nhưng phải tự thu xếp được vốn đầu tư và đảm bảo hoạt động hiệu quả để không lãng phí, không lợi dụng để đẩy giá bất động sản.
Khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Việt Nam phục hồi chậm

Khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Việt Nam phục hồi chậm

TPO - Trong nửa đầu năm, khách quốc tế đi/đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt hơn 14,7 triệu lượt, tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước và bằng hơn 73% của năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19. Theo Cục Hàng không, một số thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Ma-cau, Hàn Quốc vẫn phục hồi chậm.
Giám sát chặt việc khai thác máy bay quá tải

Giám sát chặt việc khai thác máy bay quá tải

TPO - Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác sân bay chỉ được khai thác các loại máy bay tương tích với thiết kế của đường băng. Trường hợp khai thác quá tải phải đảm bảo không làm hư hỏng mặt đường băng và phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn.
Vụ 2 máy bay suýt 'cắt mặt' ở Nội Bài: Vì sao không thể hủy cất cánh?

Vụ 2 máy bay suýt 'cắt mặt' ở Nội Bài: Vì sao không thể hủy cất cánh?

TPO - Kiểm soát viên không lưu Nội Bài (Hà Nội) phát hiện ra chuyến bay số hiệu AIQ645 chạy đà khi chưa cấp lệnh do còn một máy bay khác đang lăn cắt ngang đường băng phía trước, khoảng cách giữa 2 máy bay khoảng 1,5 km. Tuy nhiên, vận tốc máy bay khi đó đã đạt khoảng 235 km/h nên kiểm soát viên không lưu đã không hủy việc cất cánh.
Vỡ đường băng ở Vinh: Sao đổ tội cho ông trời, máy bay?

Vỡ đường băng ở Vinh: Sao đổ tội cho ông trời, máy bay?

TPO - Các chuyên gia cho rằng, thời tiết chỉ là tác nhân, không phải nguyên nhân dẫn tới sự cố bong, tróc, vỡ mặt đường băng sân bay Vinh (Nghệ An). Bởi vì sân bay được thiết kế để đảm bảo hoạt động trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều. Trong khi hiện trường cho thấy lớp thảm mặt không kết dính với lớp nền đường băng.