Lập tổ công tác kiểm tra sự cố vỡ đường băng sân bay Vinh

TPO - Sau khi nhận được báo cáo sơ bộ của đơn vị quản lý, khai thác sân bay Vinh (Nghệ An) về sự cố bong tróc, vỡ mặt bê tông nhựa đường băng, trưa 3/7, Cục Hàng không đã lập tổ công tác vào trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo sơ bộ của Cảng Hàng không quốc tế Vinh và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về sự cố bong tróc đường cất hạ cánh sân bay Vinh, xảy ra sáng 3/7.

Trưa cùng ngày, Cục Hàng không đã lập tổ công tác do một lãnh đạo cục trực tiếp vào sân bay Vinh để kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố.

Lập tổ công tác kiểm tra sự cố vỡ đường băng sân bay Vinh ảnh 1

Đường băng sân bay Vinh vỡ lớp thảm mặt đường sáng 3/7.

Về hướng xử lý sự cố trên, đơn vị quản lý nhà nước về hàng không cho biết, trước mắt, đơn vị quản lý khai thác sân bay sẽ trám vá để phục vụ các chuyến bay trở lại. Sau đó, các đơn vị sẽ đánh giá tổng thể chất lượng đường cất/hạ cánh sân bay Vinh, từ đó tính toán đưa ra phương án xử lý lâu dài.

“Hiện có 2 máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines và Bamboo Airways phải dừng chờ ở sân bay Vinh do không thể cất cánh được. Cùng đó, các đơn vị phối hợp với hãng hàng không có chuyến bay đi/đến sân bay Vinh trong ngày để điều chỉnh kế hoạch bay”, lãnh đạo Cục Hàng không nói.

Về nguyên nhân sự cố, theo nhà chức trách hàng không, bước đầu đánh giá, lớp thảm nhựa mặt đường băng sân bay Vinh bong tróc do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian vừa qua. Thực tế, từ đầu hè tới nay, sau một vài chuyến bay đơn vị quản lý sân bay Vinh lại thực hiện kiểm tra đường băng, đường lăn.

Sáng 3/7, theo quy trình kiểm tra trên, Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã phát hiện sự cố bong tróc đường băng. Sau khi phát hiện sự cố, sân bay phải tạm đóng cửa để khắc phục sự cố.

Liên quan tới sự cố này, Vietnam Airlines đã phát thông báo hủy các chuyến bay đi/đến sân bay Vinh từ Hà Nội và TPHCM trong ngày, do sân bay này phải tạm đóng cửa để xử lý sự cố bong tróc đường băng.

Cụ thể, hãng này hủy 6 chuyến bay giữa TPHCM với Vinh, hủy 2 chuyến bay giữa Hà Nội với Vinh. Ngoài ra, cũng vì sự cố trên, nên 1 chuyến bay từ Vinh dự kiến đi TPHCM đã xếp khách và chuẩn bị cất cánh phải quay lại bãi đỗ; một chuyến bay từ TPHCM đi Vinh phải đổi hướng hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Với những khách từ Vinh đi TPHCM để nối chuyến đi Úc đã được Vietnam Airlines chuyển tải sang đường bộ sang sân bay Thọ Xuân để tiếp tục hành trình. Khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng đã được hãng thông báo và hỗ trợ theo yêu cầu.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Vinh cho biết, sự cố trên đã ảnh hưởng hơn 20 chuyến bay đi/đến sân bay này trong ngày 3/7. Dự kiến, tối cùng ngày sự cố trên sẽ được khắc phục xong để nối lại các chuyến bay.

MỚI - NÓNG