Khởi tố một trưởng phòng hãng hàng không

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Mạnh Cương, Trưởng Phòng Thương mại điện tử của một hãng hàng không, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”.

Ngày 22/9, sau khi điều tra vụ án "Nhận hối lộ" tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án "Đưa hối lộ" tại các địa phương này.

Đồng thời khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Quang (SN 1977), nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không, Bộ GTVT - là bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vụ án, Vũ Hoàng Dũng (SN 1987, lao động tự do) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Mạnh Cương (SN 1977), Trưởng Phòng Thương mại điện tử của một hãng hàng không; Trần Thanh Nhã (SN 1991), lao động tự do và Đặng Nhật Đức (SN 1975), Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) cũng đã bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tố tụng đối với các bị can có lý lịch như đã nêu trên. Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG