Sân bay Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân, Vân Đồn bị ảnh hưởng bão số 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo dự báo, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một số sân bay khu vực phía bắc, trong đó sân bay Vân Đồn, Cát Bi dự báo có gió giật mạnh, mưa dông lớn; sân bay Nội Bài, Thọ Xuân có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão nên có thể mưa lớn, gió mạnh, dự kiến ảnh hưởng từ chiều tối 18/7.

Cục Hàng không (Bộ Giao thông vận tải) vừa có công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động phòng chống cơn bão số 1 trong hoạt động bay.

Cục Hàng không dẫn dự báo cho thấy, dự kiến chiều tối 18/7, cơn bão số 1 sẽ đổ bộ vào khu vực biên giới Đông Bắc Việt Nam – Trung Quốc (gần khu vực Móng Cái, Quảng Ninh) ở cấp 11-12, giật cấp 13-15.

Các sân bay dự kiến nằm trong khu vực ảnh hưởng gần là Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) nên dự kiến có gió giật, gió mạnh, mưa dông mạnh. Các sân bay có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão là Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), có thể có mưa lớn, gió mạnh.

Sân bay Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân, Vân Đồn bị ảnh hưởng bão số 1 ảnh 1

Dự kiến chiều tối 18/7 cơn bão số 1 sẽ đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng tới 4 sân bay phía Bắc (Ảnh minh hoạ).

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại và an toàn hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực 24/24 giờ.

Tổng công ty Quản lý bay được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường chất lượng thông tin dự báo thời tiết, theo dõi và cập nhật dự báo, cảnh báo kịp thời tới các đơn vị liên quan để biết và ứng phó.

Các sân bay, hãng hàng không, đơn vị liên quan theo dõi diễn biến bão để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay, thay đổi lịch bay cho phù hợp với các sân bay bị ảnh hưởng.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng; bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.