TPO - Sau khi một căn cứ quân sự hứng chịu nhiều vụ nổ, các hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt ở một số địa phương của nước này, hãng tin nhà nước Iran IRNA đưa tin sáng nay (19/4). Trong khi đó, nhiều chuyến bay đã bị hoãn, hủy hoặc đổi hướng.
TPO - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết, chính quyền của ông không có kế hoạch cho phép Mỹ tiếp cận thêm căn cứ quân sự nào nữa. Ông cũng nhấn mạnh rằng, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nhiều căn cứ của nước này hiện nay là do một số vấn đề trên vùng biển tranh chấp.
TPO - Các cuộc không kích của Iran vào Israel cuối tuần qua chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho một căn cứ quân sự, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố, đồng thời hé lộ đoạn video ghi lại cảnh sửa chữa tại căn cứ này.
TPO - Romania đã bắt đầu xây dựng cơ sở mà sau này sẽ trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, trong bối cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương đang nỗ lực tăng cường năng lực ở khu vực Biển Đen nhằm theo dõi các hoạt động của Nga ở đó.
TPO - Giới chức Mỹ tin rằng có dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Iran đang lo lắng về hành động của các nhóm đại diện tại Iraq, Syria và Yemen, khi những lực lượng này gây gián đoạn kinh tế quốc tế và làm tăng đáng kể nguy cơ đối đầu trực diện giữa Iran với Mỹ.
TPO - Qua các bên trung gian, Iran gửi tín hiệu Mỹ, rằng nếu Washington tấn công trực tiếp vào đất Iran, Tehran sẽ đáp trả vào tài sản của Mỹ ở Trung Đông, kéo hai bên vào một cuộc xung đột trực tiếp.
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã quyết định cách đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chết người vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan, đồng thời cân nhắc việc trừng phạt lực lượng được Iran hậu thuẫn mà không gây ra cuộc chiến quy mô lớn hơn.
TPO - Theo điều tra ban đầu, lực lượng Mỹ có thể đã nhầm máy bay không người lái thù địch với máy bay không người lái của mình nên đã để nó bay thẳng vào căn cứ trên sa mạc ở Jordan. Hậu quả là 3 lính Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
TPO - Nga vừa triệu đại sứ Phần Lan để phản đối thỏa thuận quốc phòng mới giữa nước này với Mỹ, để cho phép Washington tiếp cận các căn cứ nằm gần biên giới giữa Phần Lan với Nga.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đầu tiên tới căn cứ quân đội Mỹ ở Đức, nơi lãnh đạo các nước đồng minh điều phối việc cung cấp vũ khí và viện trợ cho Kiev.
TPO - Căng thẳng xung quanh cuộc tấn công tên lửa vào một căn cứ của Mỹ gần mỏ khí đốt Conoco, miền bắc Syria chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây, truyền thông quốc tế tiếp tục đưa tin một căn cứ quân sự của Mỹ khác nằm gần mỏ dầu El Omar ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tiếp tục hứng chịu hỏa lực vào cuối ngày 15/11. Hiện, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Syria.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal đăng ngày 25/10, Thủ tướng Armenia nói rằng nước này không thấy có lợi gì nếu tiếp tục cho phép Nga đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình sau khi Azerbaijan chiếm lại vùng đất tranh chấp Nagorno-Karabakh.
TPO - Các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào sân bay quân sự Saki ở bán đảo Crimea tối 20/9.
TP - Giới chức Mỹ đang tìm kiếm malware (phần mềm độc hại) của Trung Quốc ẩn trong các hệ thống phòng thủ khác nhau có thể làm gián đoạn hoạt động liên lạc và tiếp tế quân sự, The New York Times đưa tin hôm 29/7.
TPO - Đại sứ Philippines tại Mỹ vừa nói rằng quan hệ hợp tác quốc phòng mạnh mẽ hơn giữa Manila với Washington có thể mở ra những thỏa thuận kinh tế cho quốc gia Đông Nam Á này, khi Washington cùng các đồng minh tìm kiếm lựa chọn thay thế cho Trung Quốc.
TPO - Ngày 12/2, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết, ông không thấy lý do gì mà Philippines không thể ký thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) với Nhật, nếu điều này giúp tăng cường an ninh trên biển và bảo vệ tốt hơn cho các ngư dân Philippines.
TPO - Một vụ xả súng đã xảy ra tại căn cứ quân sự ở miền Nam Philippines vào khoảng 1h ngày 11/2, khiến năm binh sĩ - bao gồm cả hung thủ - thiệt mạng.
TPO - Trung Quốc vừa thúc giục Philippines tránh để Mỹ “lợi dụng”, sau khi quốc gia Đông Nam Á này đồng ý cho quân đội Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự.
TPO - Nhật Bản đã quyết định khởi công xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Mageshima nhằm củng cố khả năng phòng thủ ở chuỗi đảo Ryukyu và tạo nên căn cứ không quân dự phòng trong trường hợp đối phương tấn công vào đảo Okinawa.
TPO - Ngày 3/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng số 89 quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công mà Ukraine gây ra ở Makiivka, thuộc vùng Donetsk mà Mátxcơva đang kiểm soát, đồng thời cho biết nguyên nhân chính là do binh lính sử dụng điện thoại di động trái quy định.
TPO - Video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 trinh sát và phát hiện mục tiêu quân sự của Ukraine ở miền Đông nước này. Ngay lập tức UAV truyền thông tin về sở chỉ huy. Hỏa lực pháo binh Nga sau đó ngay lập tức khai hoả tấn công mục tiêu.
TPO - Một doanh nhân Úc gần đây tiết lộ rằng chính phủ nước này không quan tâm đến việc ông định bán một chuỗi đảo nằm ngay cửa ngõ của Úc, trong khi Trung Quốc đang thương lượng để mua được.
TPO - Một tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ gần đây không thể cập cảng của Quần đảo Solomon như thường lệ, vì Chính phủ Solomon không phản hồi đề nghị cho phép tàu vào để tái nạp nhiên liệu và cấp dưỡng.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang điều tra hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei vì lo ngại các cột phát sóng của Mỹ dùng thiết bị của nhà cung cấp này có thể thu thập thông tin nhạy cảm về các cơ sở quân sự và hầm chứa tên lửa để chuyển về Trung Quốc, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.