Nga triệu đại sứ Phần Lan để phản đối thỏa thuận cho Mỹ tiếp cận căn cứ quân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga vừa triệu đại sứ Phần Lan để phản đối thỏa thuận quốc phòng mới giữa nước này với Mỹ, để cho phép Washington tiếp cận các căn cứ nằm gần biên giới giữa Phần Lan với Nga.
Nga triệu đại sứ Phần Lan để phản đối thỏa thuận cho Mỹ tiếp cận căn cứ quân sự ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trong cuộc họp báo chung ở Helsinki, ngày 13/7. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ Phần Lan được thông báo rằng Mátxcơva sẽ “không để việc tích lũy tiềm lực quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở biên giới diễn ra mà không gặp vấn đề gì, khi điều này đe dọa an ninh của Nga. Nga sẽ triển khai những biện pháp cần thiết để đối phó với những quyết định hung hăng của Phần Lan cũng như các đồng minh NATO”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Phần Lan trở thành thành viên mới nhất của NATO từ đầu năm nay, sau khi thay đổi chính sách trung lập vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Thỏa thuận mà nước này vừa ký với Mỹ sẽ cho phép Washington tiếp cận quân sự và hỗ trợ nhanh chóng cho Phần Lan trong trường hợp xảy ra xung đột. Thỏa thuận liệt kê 15 cơ sở và khu vực của Phần Lan, trong đó có 4 căn cứ không quân và một cảng quân sự, mà quân đội Mỹ sẽ được quyền tiếp cận không hạn chế, bao gồm để dự trữ trang thiết bị quân sự và đạn dược.

Mỹ đã có thỏa thuận tương tự với nhiều quốc gia Đông Âu.

Ngày 15/12, Điện Kremlin tuyên bố thỏa thuận này sẽ “gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với Liên bang Nga” và dẫn đến căng thẳng với Helsinki.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG