Tổng thống Nga Putin cảnh báo sẽ có 'những vấn đề' với Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có “những vấn đề” với nước láng giềng Phần Lan, sau khi nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Nga Putin cảnh báo sẽ có 'những vấn đề' với Phần Lan ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Việc Phần Lan gia nhập NATO đầu năm nay đánh đấu bước chuyển lớn trong bối cảnh an ninh ở Bắc Âu, khi liên minh quân sự này bổ sung thêm 1.300km biên giới với Nga.

“Họ (phương Tây) giành lấy Phần Lan và kéo vào NATO! Vì sao, chúng ta có tranh chấp nào với Phần Lan không? Mọi tranh chấp, bao gồm tranh chấp về lãnh thổ từ giữa thế kỷ 20, đều đã được giải quyết từ lâu”, ông Putin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Russia 1 phát sóng ngày 17/12.

“Trước đây không có vấn đề nào cả, nhưng giờ sẽ có, vì chúng ta sẽ thành lập quân khu Leningrad và chắc chắn sẽ tập trung các đơn vị quân sự ở đó”, ông Putin nói.

Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO từ tháng 4 năm nay,

Trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Putin đã yêu cầu NATO không mở rộng hơn nữa. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine làm thay đổi môi trường an ninh ở Phần Lan, khiến quốc gia này quyết định gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Chỉ vài tháng sau khi gia nhập NATO, Chính phủ Phần Lan thông báo sẽ chi khoảng 143 triệu USD để dựng hàng rào dọc biên giới dài hơn 1.300km với Nga.

Trong tuần này, Phần Lan đóng cửa biên giới với Nga một lần nữa, với lý do là hàng trăm người đang cố vượt biên mà không có visa.

Tháng trước, Phần Lan cũng đóng cửa biên giới với Nga. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cáo buộc Nga “dẫn người di cư đến biên giới Phần Lan trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Phần Lan quyết chấm dứt hiện tượng này”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG