Khủng hoảng biên giới Nga – Phần Lan ngày càng nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc khủng hoảng giữa Phần Lan và Nga ngày càng trầm trọng khi số lượng người di cư không có giấy tờ ở khu vực biên giới chung giữa hai nước tăng vọt, khiến Phần Lan đáp trả bằng cách đóng hầu hết cửa khẩu.
Khủng hoảng biên giới Nga – Phần Lan ngày càng nghiêm trọng ảnh 1

Người di cư đi bằng xe đạp đến cửa khẩu Salla ở miền bắc Phần Lan ngày 23/11. (Ảnh: Reuters)

Biên giới trải dài 1.340 km giữa Phần Lan và Nga đang trở thành điểm nóng, sau khi Phần Lan thực hiện hành động chưa từng có: Đóng cửa tất cả, trừ một cửa khẩu giữa hai nước, với lý do là cuộc khủng hoảng người di cư.

Phần Lan cáo buộc Nga dàn dựng cuộc khủng hoảng bằng cách hỗ trợ người di cư qua biên giới. Helsinki cho rằng Mátxcơva không còn đòi hỏi người di cư có đầy đủ giấy giờ khi đi qua biên giới nữa, thậm chí còn tích cực chở họ đến biên giới.

“Chúng tôi rất lo ngại về tình hình biên giới nơi Nga không chỉ để người dân không có giấy tờ hợp lệ hoặc thiếu giấy tờ đi qua, điều chưa từng xảy ra trước đây, mà chúng tôi còn có bằng chứng cho thấy Nga đang đưa những người đó đến biên giới và tổ chức đưa đón họ”, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết.

Nga kịch liệt phủ nhận những cáo buộc của Phần Lan, khẳng định cáo buộc đó không có căn cứ.

“Chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc đó. Các cửa khẩu biên giới được sử dụng bởi những người có quyền hợp pháp để làm như vậy và về vấn đề này, lực lượng biên phòng của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ mọi hướng dẫn chính thức. Nếu họ (Phần Lan) cố tìm ra một số lý do vớ vẩn thì một lần nữa chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc như vậy”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Với việc Phần Lan trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây, biên giới giữa Phần Lan và Nga cũng trở thành biên giới của NATO. Helsinki nghi ngờ rằng Nga đang sử dụng cuộc khủng hoảng người di cư như một hình thức trả đũa.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng như vậy xảy ra. Năm 2021, một cuộc khủng hoảng tương tự xảy ra ở biên giới Ba Lan và Belarus bị cáo buộc cố tình tạo ra làn sóng di cư.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng, Phần Lan đang tăng cường phòng thủ biên giới. Nước này dựng lên chướng ngại vật bằng khối bê tông có dây thép gai, trong khi Liên minh châu Âu triển khai 50 binh lính để đến hỗ trợ quản lý tình hình. Việc đóng cửa toàn bộ biên giới có khả năng xảy ra nếu tình hình leo thang hơn nữa.

Cuộc khủng hoảng cũng đã leo thang lên mặt trận ngoại giao, với việc Nga triệu tập đại sứ Phần Lan để phản đối việc đóng cửa biên giới.

Theo First Post
MỚI - NÓNG