Quần đảo nằm sát Úc có thể bị bán cho Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một doanh nhân Úc gần đây tiết lộ rằng chính phủ nước này không quan tâm đến việc ông định bán một chuỗi đảo nằm ngay cửa ngõ của Úc, trong khi Trung Quốc đang thương lượng để mua được.
Quần đảo nằm sát Úc có thể bị bán cho Trung Quốc ảnh 1

Quần đảo nằm gần cửa ngõ của Úc đang chuẩn bị được bán

Doanh nhân Ian Gowrie-Smith, đã nghỉ hưu, muốn bán quần đảo Conflict, gồm 21 đảo nhỏ, nằm gần bờ biển Papua New Guinea. Quần đảo này nằm ở vị trí quan trọng so với các tuyến vận tải biển của khu vực và đủ chỗ để mở đường băng quân sự.

Thời gian gần đây, Trung Quốc gia tăng nỗ lực "mở rộng dấu chân" ở Nam Thái Bình Dương và thỏa thuận với các nước láng giềng của Úc để thực hiện những hoạt động mà giới quan sát cho rằng nhằm lập nên mỗi chuỗi căn cứ hải quân ở khu vực.

Ông Gowrie-Smith nói rằng ông đã viết thư cho Ngoại trưởng Úc Penny Wong để khuyên chính phủ mua quần đảo chỉ nằm cách bờ biển thành phố Cairns của Úc 940km, vì nghĩ rằng Canberra quan tâm vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Gowrie-Smith nói rằng ông không nhận được phản hồi, và người môi giới phụ trách việc bán quần đảo đang làm việc với khách hàng Trung Quốc.

Quần đảo nằm sát Úc có thể bị bán cho Trung Quốc ảnh 2

Vị trí quần đảo Conflict

Một đảo trong nhóm này đã có đường băng tiếp nhận máy bay hạng nhẹ, còn một đảo khác đủ chỗ để làm đường băng cho những máy bay cỡ lớn như Boeing 747.

Quần đảo này nằm gần các tuyến vận tải biển và 3 tuyến cáp ngầm của Úc để kết nối với thế giới.

Cựu doanh nhân 74 tuổi cho biết ông sẽ bán quần đảo cho khách hàng Trung Quốc nếu nhận được giá tốt. Tuy nhiên, ông sẽ chấp nhận bán với giá thấp hơn 36,3 triệu USD nếu Chính phủ Úc mua.

Michael Shoebridge, giám đốc Viện Chính sách chiến lược Úc, cho rằng Úc sẽ gánh hậu quả khủng khiếp về an ninh quốc gia nếu Trung Quốc mua quần đảo này.

“Quân đội Trung Quốc có thể làm những việc như chúng ta thấy ở Biển Đông, đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản nếu họ có những cơ sở như vậy ở đây”, ông Shoebridge nhận định.

Nhà nghiên cứu này thúc giục chính phủ Úc tham gia ngay lập tức để bảo đảm quần đảo Conflict không về tay sai đối tượng.

MỚI - NÓNG