Tàu tuần duyên Mỹ bị Quần đảo Solomon từ chối cho cập cảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tàu của lực lượng tuần duyên Mỹ gần đây không thể cập cảng của Quần đảo Solomon như thường lệ, vì Chính phủ Solomon không phản hồi đề nghị cho phép tàu vào để tái nạp nhiên liệu và cấp dưỡng.
Tàu tuần duyên Mỹ bị Quần đảo Solomon từ chối cho cập cảng ảnh 1

Tàu tuần duyên Mỹ USCGC Oliver Henry

Quan hệ giữa Quần đảo Solomon với Mỹ và các đồng minh trở nên căng thẳng sau khi quần đảo ký một thoả thuận an ninh với Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.

Sau khi tuần tra giám sát hoạt động đánh bắt trái phép ở Nam Thái Bình Dương, con tàu USCGC Oliver Henry không xin được giấy phép cập cảng Honiara của Quần đảo Solomon, văn phòng báo chí của Tuần duyên Mỹ cho biết.

Sau khi bị từ chối, tàu của Mỹ phải chuyển hướng sang Papua New Guinea.

Hải quân Anh từ chối bình luận về thông tin trên mạng xã hội rằng tàu tuần tra HMS Spey của họ khi tham gia hoạt động giám sát Operationa Island Chief trong vùng đặc quyền kinh tế của Fiji, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon và Vanuata cũng bị Quần đảo Solomon từ chối cho cập cảng.

“Các chương trình của tàu đang được đánh giá liên tục, và thay đổi là việc thông thường. Vì lý do bảo mật hoạt động, chúng tôi không thể nói về chi tiết”, phát ngôn viên Hải quân Hoàng gia Anh cho biết.

Chính phủ Solomon và Bắc Kinh phủ nhận thông tin rằng sẽ có một căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Solomon, dù dự thảo thoả thuận rò rỉ trước đó cho thấy hải quân Trung Quốc sẽ được phép cập cảng và tái nạp ở Solomon.

Cơ quan nghề cá của Diễn đàn quần đảo Solomon – khối gồm 17 quốc đảo Thái Bình Dương – có một trung tâm giám sát hàng hải đặt ở Honiara và tổ chức hoạt động giám sát chống đánh bắt trái phép thường niên với sự hỗ trợ của Úc, Mỹ, New Zealand và Pháp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG