Căn cứ không quân Mỹ chứa chuyên cơ Không lực Một bị phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ xả súng đã được báo cáo tại căn cứ Andrews (JBA) gần thủ đô Washington của Mỹ.

Nằm ở Maryland (ngoại ô Washington), căn cứ Andrews là nơi tập hợp đội máy bay của Chính phủ Mỹ, bao gồm chuyên cơ Không lực Một của tổng thống.

“Một cá nhân có vũ trang đã xuất hiện gần khu nhà ở của căn cứ. Hãy tránh xa khu vực này. Bắt đầu phong tỏa. Đây là một người đàn ông da trắng, mặc áo tím, quần short đen, mang theo súng trường AR-15”, JBA cho biết trong một bài đăng trên Facebook ngày 30/3.

Hiện chưa rõ có bất kỳ thương vong nào tại căn cứ hay không. Ngay sau khi thông báo phong tỏa, JBA kêu gọi người dân hãy gọi 911 “nếu bạn thấy bất kỳ người nào khả nghi”. Lực lượng an ninh của căn cứ, cũng như các đội tuần tra tiếp tục tìm kiếm nghi phạm.

Sau đó cùng ngày, JBA ra thông báo giải thích thêm về vụ việc, làm rõ rằng “không có vụ xả súng nào” vì chưa có phát đạn nào được ghi nhận trong căn cứ. Tuy nhiên lực lượng an ninh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm “cá nhân có vũ trang” được phát hiện trước đó.

Đầu tháng 2, JBA cũng ghi nhận một vụ đột nhập. Kẻ đột nhập đã nhanh chóng bị bắt giữ sau đó. Không có thương tích hay thiệt hại nào được báo cáo.

Theo RT
MỚI - NÓNG