Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/8, tại Bình Định, Ban Thư ký TƯ Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trương Định

Năm 2023 là năm sẽ diễn ra Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, công tác rà soát, kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội Sinh viên là công việc cần thiết, quan trọng. Vì vậy, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam thống nhất chủ đề năm học là “Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Theo đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung rà soát, triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng cán bộ Hội các cấp và công tác hội viên; tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho hội viên, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về phong trào Sinh viên 5 tốt; tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp; tổ chức các hoạt động phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết biểu dương và ghi nhận những kết quả của các cấp bộ Hội đã đạt được trong năm học vừa qua.

Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết và bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tặng cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022. Ảnh: Trương Định

Theo anh Triết, năm học 2022-2023 được xác định là năm học quan trọng trong công tác tổ chức của Hội. Vì vậy, đối với các công trình, phần việc đã được xác lập ngay từ đầu năm cần phải rà soát, phân bổ để làm sao năm nay vừa về đích chương trình năm nhưng cũng là về đích của nhiệm kỳ. Do đó, năm học này sẽ triển khai song song chương trình của năm học và các nội dung của Đại hội. Cơ quan thường trực cũng sẽ cố gắng trong năm 2022 này sẽ ban hành hết các kế hoạch đề án, hướng dẫn để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới.

Đối với phong trào Sinh viên 5 tốt, đây là năm học các cấp bộ Hội vừa phải về đích các chỉ tiêu, các chương trình rèn luyện. Cũng là dịp để đánh giá nhìn nhận các bước triển khai phong trào để đưa vào văn kiện trong nhiệm kỳ tới đối với các phong trào lớn trong khối sinh viên. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ, đồng hành với sinh viên trong việc nắm bắt tư tưởng, sức khỏe, tinh thần cũng cần phải được triển khai…

Dịp này, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam trao cờ thi đua cho 14 đơn vị đã có thành tích trong triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; tặng bằng khen của BCH TƯ Hội cho 5 đơn vị xuất sắc; tặng bằng khen cho 14 đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022.

Ngoài ra, tặng bằng khen và phần thưởng cho 14 Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị đạt Cờ thi đua của BCH TƯ Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021.

Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh ảnh 3

Ra mắt các đồng chí được kiện toàn bổ sung BCH, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra TƯ Hội Sinh viên Việt Nam. Ảnh: Trương Định

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thư ký TƯ Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức chương trình tri ân cho 38 đồng chí thôi tham gia BCH, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra TƯ Hội Sinh viên Việt Nam và lễ ra mắt 34 đồng chí được kiện toàn bổ sung BCH, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra TƯ Hội Sinh viên Việt Nam X, nhiệm kỳ 2018-2023.

MỚI - NÓNG