Thanh Hóa hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến nay, 100% đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, tính đến ngày 15/8, đã có 35/35 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc hoàn thành Đại hội. Trong đó có 7/35 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Tiến độ hoàn thành Đại hội đoàn cấp huyện đảm bảo theo kế hoạch của Trung ương Đoàn và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thanh Hóa hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương ảnh 1

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Sầm Sơn

Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương được tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng.

Thanh Hóa hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương ảnh 2

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quan Sơn

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tỉnh Thanh Hoá đã triển khai, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi trước sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ địa phương, đơn vị. Đại hội thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Sự thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 tới.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.