Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027

TPO - Ngày 17/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra với tinh thần hành động "Khát vọng, cống hiến, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Anh Lê Đôn được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa XXVIII.
Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Như Ý

Đại hội diễn ra với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện hơn 2.500 đoàn viên thanh niên ở 39 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Dự Đại hội có ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; anh Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương; cùng lãnh đạo một số Tỉnh, Thành Đoàn như Hà Nội, Yên Bái, Sơn La.

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phấn đấu nhiều công trình thanh niên, đề tài khoa học

Với tinh thần hành động "Khát vọng, cống hiến, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, thực hiện tốt một số chỉ tiêu.

Theo đó, 100% ĐVTN được học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp; 85% các cơ sở Đoàn trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở đoàn yếu kém; giới thiệu từ 300 - 400 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng, phấn đấu hết nhiệm kỳ, kết nạp được từ 300 - 350 đồng chí trẻ trở lên.

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đồng thời, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, có từ 30 công trình thanh niên cấp Bộ trở lên; có từ 30 - 50 đề tài nghiên cứu khoa học của đoàn viên thanh niên. Hàng năm có 3 công trình thanh niên trở lên (đối với Đoàn cơ sở), 1 công trình thanh niên trở lên (đối với chi Đoàn cơ sở); trồng mới 1.000 - 2.000 cây xanh; hỗ trợ giúp đỡ từ 200 - 500 thanh thiếu nhi trên địa bàn cả nước.

Hàng năm, cán bộ Đoàn chủ chốt tại 39/39 cơ sở đoàn được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ công tác thanh niên; kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên. Các cơ sở đoàn tiếp tục tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, thực hiện đạo đức công vụ, thực hiện tốt phong trào 3 trách nhiệm trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Trung ương Đoàn tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa XXVIII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa XXVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 ủy viên.

Anh Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa XXVIII. Anh Nguyễn Hữu Thịnh tái cử làm Phó Bí thư khóa XXVIII.

Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7

Anh Lê Đôn (SN 1988) được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính khóa XXVIII

Đi đầu trong đổi mới sáng tạo ngành tài chính

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ghi nhận những kết quả nổi bật của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của tuổi trẻ Tài chính trong sự phát triển chung của đất nước và hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Ông Phớc lưu ý những vấn đề Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cần quan tâm, trong đó có việc kết nối phát triển, tạo sự đoàn kết sức mạnh vật chất - tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao vị thế của ngành; các giải pháp công nghệ quản lý dữ liệu và khai thác hiệu quả dữ liệu...

"Đoàn viên thanh niên là lực lượng biểu tượng cho sức mạnh trí tuệ, sáng tạo và tính tiên phong. Các bạn cần tập trung nghiên cứu khoa học xây dựng các đề tài, đưa ra sáng kiến góp phần phát triển kinh tế xã hội dựng xây đất nước", Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Theo ông Phớc, trong thời đại tri thức và thời đại số hiện nay đòi hỏi hàm lượng trí tuệ rất lớn. Các bạn trẻ cần đưa hàm lượng trí tuệ vào công việc để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát triển đất nước.

Trong không gian ngành Tài chính có rất nhiều tiềm năng cho tuổi trẻ sáng tạo như thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc... Từ đó tạo ra những công cụ quản lý hiệu quả nhất, thay cho những cách làm truyền thống, thủ công, phụ thuộc nước ngoài.

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 8

Ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu, thời gian tới Đoàn Thanh niên và đoàn viên thanh niên luôn đi đầu trong đổi mới và sáng tạo trong ngành Tài chính. Cần vượt qua mọi thách thức, vượt qua cám dỗ, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú vào Đảng và nhiều đồng chí là đoàn viên thanh niên giữ vị trí trọng trách trong hệ thống chính quyền.

Đoàn Thanh niên cần tổ chức nhiều phong trào, trong đó tập trung phong trào đền ơn đáp nghĩa, hưởng ứng trái đất xanh, bảo trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ sáng tạo trong kỷ nguyên số...; tăng cường sự kết nối với các cơ quan bộ, ngành để nâng hình ảnh của ngành tài chính.

Dịp này, Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua, tặng bức trướng cho Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính. Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân của Bộ Tài chính có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên nhiệm kỳ.

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 9

Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính nhận cờ thi đua Bộ Tài chính tặng

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 10

Đoàn Thanh niên Bộ Tài Chính nhận bức trướng Bộ Tài chính tặng

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 11

Anh Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng các tập thể của Bộ Tài chính

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 12

Anh Bùi Hoàng Tùng trao Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng các cá nhân của Bộ Tài chính

Anh Lê Đôn làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 13
Các đại biểu chụp ảnh cùng lãnh đạo Bộ Tài Chính, Trung ương Đoàn tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN Bộ Tài chính được tăng cường, đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có những đổi mới về nội dung, phương thức, phù hợp với từng đối tượng ĐVTN.

Tuổi trẻ Bộ Tài chính đã có nhiều cách làm hay, mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công việc chuyên môn, được lãnh đạo các đơn vị ghi nhận và đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng đã có chuyển biến rõ rệt và đi vào chiều sâu, hướng đến nâng cao chất lượng trong công tác giới thiệu, kết nạp Đảng. Các hoạt động tình nguyện vẫn được tổ chức triển khai xuyên suốt mặc dù có sự tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19 với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Trong nhiệm kỳ qua, gần 500 lượt đoàn viên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành", Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 300 ý tưởng, sáng kiến có giá trị, tính ứng dụng cao, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, kho bạc, chính sách thuế, tin học ứng dụng, lĩnh vực dự trữ quốc gia. 452 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tin liên quan