Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình dự kiến tổ chức ngày 14-15/9/2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/8, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến tổ chức vào ngày 14-15/9/2022, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt tiến hành quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự mới dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng số đại biểu đại hội dự kiến 265 đại biểu chính thức. Nội dung báo cáo chính trị của đại hội gồm hai phần. Theo đó, phần thứ nhất đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, phần thứ hai nêu nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022-2027.

Để chuẩn bị cho đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức thành công cuộc thi sáng tác bài hát, logo đại hội và công bố bài hát chính thức, logo chính thức của đại hội và tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình dự kiến tổ chức ngày 14-15/9/2022 ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị và các nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội.

“Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đồng thời, bổ sung thêm các diễn đàn thảo luận vào chương trình đại hội. Đại hội phải thể hiện được tinh thần tươi trẻ, sôi nổi, nghiêm túc, khoa học; vừa đổi mới, vừa làm nổi bật truyền thống của đoàn”, anh Cương nói.

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác và đại biểu để làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Mong muốn Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI sẽ thành công, thể hiện khí thế, truyền thống hào hùng của tuổi trẻ quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.

MỚI - NÓNG