Tuổi trẻ Hải Phòng thích ứng nhanh trong chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều đại biểu cho rằng, đoàn viên thanh niên đang thích ứng nhanh với quá trình chuyển đổi số, do vậy cần đẩy nhanh quá trình này, nhất là một số lĩnh vực mũi nhọn nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các đại biểu hứng khởi khi thảo luận tại diễn đàn Thanh niên Hải Phòng với chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Hải Phòng thích ứng nhanh trong chuyển đổi số ảnh 1

Anh Nguyễn Tuấn Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Xi măng Hải Phòng nhận định, Đại hội lần này thảo luận rất đúng, trúng nội dung mà giới trẻ hiện nay quan tâm, đặc biệt đối với khối doanh nghiệp, các đơn vị địa phương.

Theo anh Linh, Công ty Xi măng Hải Phòng đã triển khai 3 mô hình ứng dụng công nghệ vào hoạt động như: Cài đặt app tại 500 cửa hàng phân phối sản phẩm cho khách hàng; trả lương cho lao động qua phần mềm thay vì trả lương tiền mặt theo cách truyền thống; xuất hàng tự động không dừng.

“Thông qua các mô hình đã triển khai cho thấy, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đạt được hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, công sức và tăng hiệu suất công việc. Các bạn trẻ dễ dàng thay đổi, thích ứng rất nhanh, đặc biệt các ứng dụng công nghệ”, anh Linh nói.

Tuổi trẻ Hải Phòng thích ứng nhanh trong chuyển đổi số ảnh 2

Toàn cảnh diễn đàn thảo luận thanh niên Hải Phòng với chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Hải Phòng thích ứng nhanh trong chuyển đổi số ảnh 3

Đại biểu Nguyễn Tuấn Linh (Công ty Xi măng Hải Phòng) phát biểu tại buổi thảo luận.

Còn anh Nguyễn Tiến Mạnh – Bí thư Huyện Đoàn Thủy Nguyên cho biết, địa phương đã thành lập 37/37 tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng cấp xã. Trong đó, đã thành công mô hình ứng dụng công nghệ quét mã QR tại 2 khu di tích nhằm quảng bá du lịch văn hóa.

Huyện Đoàn cũng đã triển khai cài đặt ứng dụng Hải Phòng Smart, thanh toán trực tuyến. Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục giai đoạn 2, thành lập tổ công tác cộng đồng chuyển đổi số về tới thôn, xóm.

“Công cuộc chuyển đổi số không chỉ ở một lĩnh vực, mà ứng dụng ở khắp mọi mặt đời sống xã hội như: tuyên truyền, quản lý, kinh tế số… Qua triển khai các phần việc, tôi kiến nghị các cấp bộ Đoàn nghiên cứu, lựa chọn một số lĩnh vực mũi nhọn để tiếp tục thực hiện chuyển đổi số nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất”, anh Nguyễn Tiến Mạnh nói.

Bí thư Huyện Đoàn Thủy Nguyên cho rằng, các đơn vị, địa phương có sản phẩm OCOP có thể số hóa sản phẩm, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ người dân địa phương. Về khó khăn trong ứng dụng công nghệ, anh Mạnh cho rằng, trước hết các cấp bộ Đoàn cần nắm được năng lực số của đoàn viên thanh niên. Xem cán bộ Đoàn đã hiểu rõ chuyển đổi số, tiếp cận được ứng dụng và sử dụng thành thạo chưa? Từ đó, có các buổi tập huấn, hướng dẫn để đoàn viên nắm chắc rồi tuyên truyền tới người dân.

Tuổi trẻ Hải Phòng thích ứng nhanh trong chuyển đổi số ảnh 4

Đại diện Huyện Đoàn Thủy Nguyên tham gia góp ý, hiện trên địa bàn còn tình trạng Bí thư Đoàn trường tuổi cao, nhiều năm không thay đổi do đặc thù độ tuổi giáo viên tại cơ sở. Có đồng chí thực hiện 13 Đại hội Đoàn cơ sở. Qua đó, đề xuất Đoàn các cấp xem xét, có thể thay đổi thời gian để bổ sung, kiện toàn nhân sự cho Đoàn cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Thủy – Phó Bí thư Thành Đoàn đánh giá cao Huyện Đoàn Thủy Nguyên đã sáng tạo, nhanh chóng thực hiện ý tưởng triển khai ứng dụng quét mã QR tại các khu di tích, vừa tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, được người dân và du khách hưởng ứng.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".