Tuyên dương 400 'Sao Tháng Giêng', Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 5/1, T.Ư Hội SVVN tổ chức Chương trình kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội SVVN; tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2021; trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021.

Dự chương trình có bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; bà Lâm Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 44 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 1 điểm cầu trung tâm tại Thủ đô Hà Nội, 43 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành Đoàn, Hội SVVN các tỉnh, thành phố, trường trực thuộc.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 72 năm Hội SVVN xây dựng, trưởng thành, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các thế hệ sinh viên với 288 Hội cấp trường, 28 Hội cấp tỉnh, thành phố và 12 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Học sinh, sinh viên trở thành một lực lượng cách mạng quan trọng, đóng góp hiệu quả, tích cực trên nhiều lĩnh vực. Với những thành tích đạt được, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: “Huân chương độc lập Hạng Nhất”, “Huân chương Hồ Chí Minh” và “Huân chương Sao vàng”.

Tuyên dương 400 'Sao Tháng Giêng', Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Triều

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội SVVN phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” 9 năm nay.

Hiện phong trào đã được triển khai rộng rãi tại tất cả các trường đại học, cao đẳng ở trong và ngoài nước, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo sinh viên, trở thành phong trào “xương sống” trong công tác Hội và phong trào sinh viên trên cả nước, bước đầu tạo ra một lớp sinh viên xuất sắc toàn diện ở 5 mặt: Đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.

Bên cạnh đó, nhằm động viên, tuyên dương các tấm gương cán bộ Đoàn, Hội là sinh viên tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện, T.Ư Hội SVVN ban hành quy chế, tổ chức xét trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” hằng năm.

Năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp bộ Hội vẫn không ngừng vượt qua thử thách, triển khai sáng tạo các hoạt động phong trào, tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên, hội viên.

Năm 2021, có 291 sinh viên được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 60 tập thể sinh viên được trao tặng danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư. Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" đã có những bước phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng trong những năm qua.

Tuyên dương 400 'Sao Tháng Giêng', Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 2

Bà Võ Thị Ánh Xuân- Phó Chủ tịch nước và anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư năm 2021. Ảnh: Dương Triều

Năm 2021 cũng là năm thứ 21 T.Ư Hội SVVN tổ chức trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Giải thưởng năm nay được trao cho 109 sinh viên, trong đó có 100 sinh viên trong nước và 9 sinh viên ở nước ngoài (Hungary, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Bỉ).

Tuyên dương 400 'Sao Tháng Giêng', Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 3
Tuyên dương 400 'Sao Tháng Giêng', Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 4
Tuyên dương 400 'Sao Tháng Giêng', Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 5

Trong số các "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư và sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng năm nay, có nhiều gương mặt sinh viên xuất sắc, nổi trội ở nhiều lĩnh vực.

Tiêu biểu như sinh viên Nguyễn Hoài Nhân, trường Đại học Nam Cần Thơ, điểm học tập 4.0/4.0, đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021; Nguyễn Ngọc Băng Tâm, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM, điểm học tập 9,81/10, đạt giải Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ 2020.

Sinh viên Nguyễn Thanh An, trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng với 9 đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo chuyên ngành được đăng trên các diễn đàn Hội thảo ở trong và ngoài nước…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.