Xuân tình nguyện mang hơi ấm sẻ chia với bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến dịch Xuân tình nguyện TPHCM năm nay tập trung chăm lo các em nhỏ, cụ già tại các mái ấm, nhà mở, đồng thời còn mở rộng đối với các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 và khu cách ly F0, trạm y tế lưu động.

Ngày 1/1, Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14 - năm 2022.

Chiến dịch năm nay diễn ra trong không khí kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022); cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Xuân tình nguyện mang hơi ấm sẻ chia với bệnh nhân COVID-19 ảnh 1

Các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên hào hứng tại buổi ra quân.

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2022 diễn ra từ ngày 1/1 (nhằm ngày 29 tháng 11 âm lịch) đến ngày 30/1/2022 (nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch). Chiến dịch năm nay hướng đến các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và các hoạt động của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Địa bàn thực hiện chiến dịch tập trung tại 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức; các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị COVID-19, viện dưỡng lão, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên địa bàn TPHCM, các ký túc xá sinh viên, khu lưu trú, khu trọ công nhân, nhà ga, bến xe, chợ, khu vực tập trung đông dân cư, các trạm, chốt biên phòng trên sông và các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Xuân tình nguyện mang hơi ấm sẻ chia với bệnh nhân COVID-19 ảnh 2

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, bạn Nguyễn Thị Thùy Dung (sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM) cho biết sẽ dùng chuyên môn của mình tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch bệnh COVID-19. "Xuân tình nguyện 2022 hứa hẹn rất nhiều niềm vui, cơ hội nhưng cũng có nhiều những khó khăn, thử thách. Bản thân tôi đã chuẩn bị cho mình một trái tim đầy nhiệt huyết cùng với tinh thần năng động, sáng tạo", Thùy Dung chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Chỉ huy trưởng Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2022 cho biết, ngoài địa bàn thực hiện tập trung tại 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức, Ban chỉ huy chiến dịch cũng cho phép các đơn vị, tổ chức, các đoàn tình nguyện đến với các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và phải xin phép Ban chỉ huy chiến dịch.

“Địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay là tại TPHCM. Bởi địa bàn thành phố có rất nhiều địa điểm cần phải chăm lo như các mái ấm, nhà mở… Bên cạnh đó, năm nay chúng ta còn mở rộng thêm đối với các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 và các khu cách ly F0, các trạm y tế lưu động”, anh Nguyễn Đức Nguyên nói.

Xuân tình nguyện mang hơi ấm sẻ chia với bệnh nhân COVID-19 ảnh 3
Xuân tình nguyện mang hơi ấm sẻ chia với bệnh nhân COVID-19 ảnh 4

Sau lễ ra quân, các bạn sinh viên tham gia chia sẻ giọt máu tình nguyện.

Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2022 đề ra nhiều mục tiêu hoạt động gắn với các nội dung, phần việc ý nghĩa như: tổ chức thăm, tặng quà cho 10 ký túc xá sinh viên, 45 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; thực hiện 50 góc xuân “Vẹn nguyên tinh thần Tết”; tổ chức gói 5.000 bánh chưng, bánh tét; vận động 1.200 đơn vị máu; tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; 200 phần quà dành cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội có hoàn cảnh khó khăn; 2.000 phần quà dành cho bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện, người dân, thanh thiếu nhi chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; đồng thời tổ chức 22 đội hình điều tiết giao thông và 25 đội hình tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho F0 đang điều trị, cách ly y tế tại nhà…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.