TPO - Mâu thuẫn trong việc mua bán chó mèo chung với chị A., Thêm đặt mua ma túy và cùng bạn chia nhỏ, gài vào trong xe máy, nơi ở của cô gái rồi báo công an đến bắt để trả thù cá nhân.
TPO - Do có thành kiến với thầy giáo dạy âm nhạc, nữ sinh lớp 8 ở Tiền Giang lập Facebook giả của thầy rồi nhắn tin ‘gạ tình’ với mình, sau đó chụp màn hình gửi cho bạn bè...
TPO - Theo điều tra của công an, các đối tượng tìm mua thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm hoặc thông tin bị lộ lọt từ các tổ chức tài chính rồi sàng lọc phân loại theo nhóm tuổi, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của khách hàng để bán thông tin thu lợi bất chính.
TPO - Qua kiểm tra, Công an Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
TPO - Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an TP.HCM nhập vụ án để điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hằng.
TPO - Một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông xông vào đánh phụ xe tải tại nơi lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ gây xôn xao dư luận.
TPO - Ngày 3/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi kiện CNN và yêu cầu bồi thường 475 triệu USD với cáo buộc đài này thực hiện “chiến dịch bôi nhọ và vu khống” ông, theo Reuters.
TPO - Một phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk bỗng dưng bị “réo tên” vào việc sử dụng xe công vụ vì mục đích riêng. Cơ quan này đã mời công an vào cuộc điều tra người vu khống làm ảnh hưởng đến cá nhân lãnh đạo và cơ quan HĐND tỉnh.
Chỉ với 1 câu bình luận dài 8 từ nhưng có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của chính quyền và Công an xã, một đối tượng đã bị phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.
TPO - Theo chia sẻ mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng, anh vẫn tiếp tục phối hợp cùng công an điều tra, xử lý các đối tượng vu khống, thóa mạ anh trong thời gian qua.
TPO - Luật sư Lê Thành Kính cho biết, sau buổi phát sóng của bà Nguyễn Phương Hằng vào tối 17/10, ông đã đọc và nhận được các dòng bình luận, các tin nhắn chửi bới, xúc phạm của đông đảo cộng đồng mạng và ông đã gửi đơn đến Công an TPHCM đề nghị xác minh, xử lý.
TPO - Tối 4/10, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đến Công an tỉnh Bình Dương để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa có phản hồi về việc tiếp nhận đơn.
TPO - Một số người mắc COVID-19 khỏi bệnh, được xuất viện về nhà, khi được hỏi “trở về từ cõi chết” có đáng sợ không?, họ nói rằng có thứ còn đáng sợ hơn đó là “virus thông tin”.
TPO - Liên quan vụ người phụ nữ “gài” ma túy vào xe của chồng cũ để trả thù, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
TPO - Sau khi bị đưa về trụ sở UBND xã Phú Kim (Thạch Thất, Hà Nội) do chấp hành quy định phòng chống dịch, Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội) dùng dao, kéo tấn công một phó công an xã.
TPO - Liên quan đến việc hàng loạt tài khoản Facebook bị khoá trong đêm do nghi chia sẻ đường link video nhạy cảm. Theo quan đểm của luật sư, ngoài việc bị khóa hay xóa tài khoản, người chia sẻ video dâm ô, đồ trụy có thể bị xử lý hành chính, thậm chí đến mức hình sự.
TP - Quá trình làm việc tại cơ quan công an, P.N.T. thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về việc sử dụng thẻ cán bộ để đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 mà không bị kiểm tra lý do ra đường.
TPO - Cô gái đã to tiếng, rút điện thoại phát trực tiếp trên trang mạng xã hội. Rất nhiều bạn bè của cô đã vào bình luận không đúng sự thật, xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ.
TPO - Chị Phạm Huyền Trang (ở Hải Phòng) đã trình báo cơ quan công an về việc bản thân không nợ ai nhưng lại bị đối tượng lạ ghép ảnh, thông tin cá nhân tung lên mạng xã hội "truy tìm con nợ" để gây áp lực, đòi tiền.
TPO - Ngày 17/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố với Phó ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Đảo về hành vi "Vu khống".
TPO - Ngày 6/7, TAND Hà Nội bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thị Vững – nguyên thượng úy công an đưa ma túy cho đồng phạm gài vào xe ô tô nhằm hãm hại người đàn ông.
TPO - Mặc dù khẳng định không có bằng cấp nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - giáo viên trường Tiểu học Bù Nho lại dùng lời lẽ có tính đe dọa phóng viên khi phản ánh vụ việc và vu khống phóng viên (PV) nhận tiền của người khác để “hại” mình.
TPO - Tòa án xác định, do mâu thuẫn cuộc sống nên hai phụ nữ đã bàn bạc để gài ma túy vào ô tô của người đàn ông. Sau đó, cựu thượng úy gọi điện cho nhiều đơn vị công an, nhờ kiểm tra bắt giữ...
TPO - “Không ít doanh nghiệp (DN) khi bị khủng hoảng truyền thông, bị nói xấu trên mạng xã hội thay vì nhờ cơ quan chức năng, họ lại liên kết với KOL (người có ảnh hưởng) để bảo vệ mình. Điều này như “con dao hai lưỡi”, rất nguy hiểm cho DN” – ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nhìn nhận.
TPO - Sau khi gửi đơn tố cáo một số cá nhân, tổ chức có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự bản thân trên mạng xã hội, thiếu nữ 16 tuổi tiếp tục có đơn tố cáo Nguyễn Thanh Trung về hành vi vu khống.