UAV 'thú ăn thịt' do Trung Quốc chế tạo xuất hiện gần biên giới Ấn Độ

Hình ảnh vệ tinh được chia sẻ bởi một người dùng Twitter cho thấy máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất tại một căn cứ quân sự của Pakistan.
Hình ảnh vệ tinh được chia sẻ bởi một người dùng Twitter cho thấy máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất tại một căn cứ quân sự của Pakistan.
TPO - Máy bay không người lái (UAV) CH-4 do Trung Quốc sản xuất đã được phát hiện tại một căn cứ không quân của Pakistan nằm gần biên giới với Ấn Độ.

Hình ảnh vệ tinh do một nguồn thông tình báo nguồn mở chia sẻ cho thấy bốn trong số các UAV chiến đấu này tại căn cứ không quân Bahawalpur ở tỉnh Punjab của Pakistan.

Các máy bay không người lái này được cho là đã được Pakistan triển khai như một phần của chương trình đào tạo. Theo các báo cáo, Pakistan đã mua 5 máy bay không người lái CH-4 từ Trung Quốc vào đầu năm nay.

Ngoài Trung Quốc và Pakistan, Iraq, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Myanmar và Jordan cũng vận hành CH-4.

Pakistan đã mua ít nhất 5 máy bay không người lái CH-4 từ Trung Quốc. (Twitter)
Pakistan đã mua ít nhất 5 máy bay không người lái CH-4 từ Trung Quốc. (Twitter)

Được chế tạo bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), máy bay không người lái có độ bền trung bình cao đa nhiệm vụ Cai Hong 4 (Rainbow 4, hoặc CH-4) gần tương tự như máy bay không người lái MQ-9 (UAV Reaper, còn được gọi là Predator hay Thú ăn thịt) do Mỹ sản xuất.

Một tài liệu quảng cáo của công ty tại triển lãm hàng không Trung Quốc ở Chu Hải năm 2014 cho biết dòng CH-4 phù hợp cho các nhiệm vụ tầm cao trên đất liền và trên biển, có trọng lượng cất cánh tối đa 1.260kg và tải trọng 115kg. Khả năng hoạt động mỗi lần xuất kích của dòng CH-4 được cho là lên đến 30 giờ.

CH-4 có tháp pháo cảm biến điện quang có thể thu vào và liên kết dữ liệu với trạm điều khiển mặt đất. Nó có một trạm điều khiển hiện đại, dành cho hai người để điều khiển từ xa, Popular Science đưa tin.

Chiếc UAV Trung Quốc có thể mang theo tên lửa không đối đất dẫn đường bằng laser Lan Jian 7 (Blue Arrow 7), bom dẫn đường bằng laser TG100 / INS / GPS TG100 và tên lửa chống tăng AR-1 / HJ-10 của Trung Quốc tương đương với tên lửa Hellfire do Mỹ sản xuất.

Hai biến thể được cho là đang phục vụ cho Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA). CH-4A chủ yếu dành cho các nhiệm vụ trinh sát với thời gian bay 30 giờ và CH-4B, có thể mang thêm 345kg vũ khí nhưng có thời gian bay ngắn hơn, 14 giờ.

Cùng chuyên mục

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

TPO - Phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) qua hình ảnh, tín hiệu điều khiển và tọa độ trên ra đa, bộ đội phòng không có thể triển khai chế áp điện tử. Với mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống này, lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia xử lý theo lệnh, bảo vệ vùng trời sân bay quốc tế Nội Bài.

Tiết lộ vị trí đồn trú của loạt máy bay ném bom Mỹ

Tiết lộ vị trí đồn trú của loạt máy bay ném bom Mỹ

TPO - Sau khi một loạt máy bay ném bom B-1B rời căn cứ RAF Fairford tại Anh về Mỹ, nhiều câu hỏi đặt ra là những máy bay ném bom chiến lược của Mỹ hiện được triển khai ở đâu và có thể xuất kích từ những căn cứ nào trên toàn cầu?