Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nằm trong chuỗi các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An (Tổng đội Thanh niên xung phong 9).
Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp ảnh 1

Tại Làng thanh niên lập nghiệp xã biên giới Tam Hợp, đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã tổ chức buổi tập huấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 35 hộ nghèo và trao 300 giống cây ăn quả cho đoàn viên thanh niên và người dân bản nghèo Huồi Sơn.

Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp ảnh 2

Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng đại diện các cơ sở Đoàn Khối Doanh nghiệp tiến hành trao tặng và tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà vệ sinh tại điểm trường Tiểu học Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp ảnh 3

Bàn giao mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tại trường Tiểu học Tam Hợp.

Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp ảnh 4

Khám, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ hậu COVID-19 cho người dân trên địa bàn xã Tam Hợp.

Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp ảnh 5

Tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh tại xã Tam Hợp.

Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp ảnh 6

Trao tặng công trình Thư viện ngày hè

Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp ảnh 7

Triển khai xây dựng Ngôi nhà thiện nguyện và trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hợp.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.