Thu hồi hơn 1.400 ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh
TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo thu hồi hơn 1.400 ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh do chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng dù đã được gia hạn tiến độ.
TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo thu hồi hơn 1.400 ha đất dự án Sài Gòn Đại Ninh do chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng dù đã được gia hạn tiến độ.
TPO - Người dân rất đồng thuận với chủ trương của thành phố trong việc triển khai 2 siêu dự án. Bên cạnh đó, thành phố và chủ đầu tư cần quan tâm đến tái định cư, chuyển đổi nghề, tạo việc làm... bảo đảm sinh kế lâu dài cho người bị thu hồi đất.
TPO - Chính quyền phường Ba Đồn (Quảng Trị) khẳng định, sẽ tiến hành thu hồi phần đất công bị cho thuê sai thẩm quyền đối với gia đình nguyên Bí thư phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn cũ.
TPO - Khi thu hồi đất, điều quan trọng không nằm riêng ở tỷ lệ, mà nằm ở cơ chế xác định giá bồi thường, cơ chế đối thoại, cơ chế tái định cư và cơ chế giám sát độc lập, theo đại biểu Hà Sỹ Đồng.
TPO - Chủ sở hữu bị thu hồi nhà đất nhằm mục đích tái thiết một khu vực đô thị cụ thể (công trình có mục đích để ở) được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ. Ngoài ra, người bị thu hồi nhà đất được hưởng chính sách hỗ trợ thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng theo quy định.
TPO - Dự thảo nghị quyết của Quốc hội nêu, bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì được xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất, công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khi cần thiết.
TPO - Sau hơn 16 năm "treo", UBND hai phường Hội Phú và Diên Hồng đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai cưỡng chế 35 hộ dân thuộc diện di dời trong Dự án đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh thuộc hai phường này.
TPO - Theo đề xuất, giá đất nông nghiệp áp dụng tại Hà Nội năm 2026 cao nhất là 290.000 đồng/m2. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, giá đất nông nghiệp như đề xuất thì việc giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn thành phố sẽ gặp khó khăn.
TPO - Việc đấu giá 3 khu đất vàng bên biển Nha Trang không chỉ là giải pháp tăng thu ngân sách mà còn kiến tạo dải bờ biển mở phía Đông đường Trần Phú, phát triển các câu lạc bộ và làng biển đẳng cấp, thúc đẩy kinh tế đêm theo định hướng mới của tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Khu đất dự án rộng khoảng 24 ha, có vị trí đắc địa, nằm trọn trong 4 trục đường chính là Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), Yersin, Thích Quảng Đức và Dương Võ Thanh Long thuộc phường Thủ Dầu Một, TPHCM, xung quanh đô thị sầm uất, đầy đủ tiện ích.
TPO - UBND TP. Hà Nội đã thu hồi hơn 11ha đất tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi để thực hiện dự án Khu chức năng đô thị.
TPO - Hàng loạt khu đất công tại Cà Mau sau khi thu hồi, nhiều năm qua vẫn bỏ hoang, chưa được đấu giá hoặc đưa vào sử dụng, bị lấn chiếm. Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định trách nhiệm thuộc lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, do chưa thường xuyên kiểm tra, theo dõi, để phát sinh sai sót.
TPO - Ngày 10/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nêu quan điểm trong phương án xử lý công trình khách sạn Hải Âu sau khi hết thời hạn thuê đất, được UBND tỉnh thu hồi đất.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này, đề xuất 2 phương án xử lý công trình khách sạn Hải Âu.
TPO - Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Luật Đất đai 2024 đã bộc lộ các bất cập liên quan đến công tác quy hoạch đất, thu hồi đất, giao đất, chính quyền 2 cấp… Do đó, Luật cần được sửa đổi để phù hợp với tình hình mới.
TPO - Về sửa đổi Luật Đất đai, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến đề nghị cân nhắc, giải trình thêm việc thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại để cho thuê, bởi ranh giới giữa thoả thuận và hành chính có thể bị mờ đi, bị lợi dụng.
TPO - UBND TP. Hà Nội đã giao cho Công ty cổ phần Pacific Land Việt Nam thuê 5.648,6m2 đất tại phường Thượng Cát để thực hiện dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.
TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Tài chính bố trí khoảng 9.156 tỷ đồng để thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân, giải quyết chi trả dứt điểm cho các hộ dân, tổ chức bị thu hồi đất trong năm nay.
TPO - Theo HoREA, đề xuất cho phép thu hồi đất nếu chủ đầu tư đạt thỏa thuận đền bù 75% tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi nếu được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư có sử dụng đất đền bù “dở dang, da beo”.
TPO - Hơn 90.000 m2 đất dọc bên bờ sông Kôn thuộc xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) bị bỏ hoang nhiều năm được chính quyền địa phương đề nghị xem xét thu hồi.